Thứ bảy, 16/10/2021, 18:17 (GMT+7)

Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa

Hà NộiNền nhiệt giảm sâu kèm trời mưa khiến nhiều người phải mặc áo ấm, co ro xuống phố.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ tại thủ đô sáng 16/10 xuống mức 19-21 độ C. Từ sáng sớm, người dân khi ra ngoài đường có thể cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa.

Sáng nay (16/10) trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, trời mưa nhẹ và rét. Người dân phải trang bị áo ấm, khăn... khi ra đường.

Tại hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân co ro trong gió lạnh khi đi tản bộ.

Cô gái nép mình, tay bỏ vào túi áo người cầm lái khi di chuyển bằng xe máy trên đường.

Hồng Nhung và Mai Anh ở quận Thanh Xuân cho biết thời tiết se lạnh thích hợp cho những cuộc dạo chơi cuối tuần.

Nhiều em nhỏ được phụ huynh trang bị áo ấm, khẩu trang đầy đủ khi chơi đùa để tránh gió lạnh.

Người phụ nữ trùm khăn kín mít quanh cổ để giữ ấm.

Trên cầu Long Biên, gió thổi càng mạnh hơn.

Chị Mai Thương là người bán hoa quả trên đường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) đang giữ chặt ô để không bị gió quật đổ. "Mấy nay thời tiết chuyển lạnh, tôi phải dùng thêm một chiếc ô để che chắn gió. Bên dưới chỗ ngồi tôi lót thêm tấm bìa carton để giữ ấm", chị nói.

Một người phụ nữ dùng túi nilong vây xung quanh chỗ ngồi để che bớt gió.

14h30 chiều tại ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn, nhiệt độ giảm sâu, mưa to kèm gió lớn khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

Các phương tiện lưu thông trên đường vất vả. Gió thổi mạnh làm xiêu vẹo tay lái của người đi xe đạp.

Gió to thổi bạt cả ô của người đi bộ.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới