Thứ bảy, 20/11/2021, 15:02 (GMT+7)

Người đẹp Miss Grand tập cấy lúa, chăn trâu

Thái LanCác người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cùng tham gia các trải nghiệm tại vùng nông thôn.

Nhóm chân dài có cơ hội thử trực tiếp xuống ruộng cấy lúa.

Đa phần người đẹp không ngại xắn quần, lội ruộng và rất thích thú với trải nghiệm này. Cuộc thi hiện có sự góp mặt của 60 thí sinh đến từ các quốc gia. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng đang tham dự các hoạt động trải nghiệm bên lề cuộc thi.

Các cô gái đều trầm trồ khi chứng kiến những người bạn thử cấy lúa.

Dàn người đẹp 'nông dân' đọ chân dài.

Không chỉ lội ruộng, các cô còn thử trải nghiệm đi xe trâu kéo.

Thí sinh hào hứng tạo dáng bên trâu.

Người đẹp Miss Grand tập cấy lúa
 
 

Người đẹp Miss Grand tập cấy lúa

Đại diện Việt Nam (thứ hai từ trái sang) - chân dài Thùy Tiên. Cô từng lọt Top 5 và dành danh hiệu Người đẹp Nhân ái tại Hoa hậu Việt Nam 2018.

Các thí sinh được thưởng thức các món đặc sản đất Thái Lan.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lần đầu tổ chức năm 2013, với tinh thần kêu gọi hòa bình, chấm dứt chiến tranh, bạo lực.

Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào 4/12. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - hoa hậu người Mỹ Abena Appiah - sẽ lên sân khấu trao vương miện cho người kế nhiệm.

Đánh giá phiên bản mới