Thứ năm, 9/4/2020, 14:44 (GMT+7)

Người dân kéo ra bờ sông Tô Lịch chạy bộ

Hà NộiMấy ngày nay, đoạn đường đi bộ dọc đường Láng từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở tập trung người lớn, trẻ em đến tập thể dục, bất chấp lệnh cách ly xã hội.

Trong thời gian cách ly xã hội, các công viên ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa, khiến người dân không còn nơi vui chơi, giải trí. Chiều 8/4, tại tuyến đường đi bộ dọc đường Láng (ven sông Tô Lịch), người dân đổ về đây đi bộ và tập thể dục sau nhiều ngày giam mình trong nhà.

Từ 16h, phần đường đi bộ bên đường Láng, dài hơn 3 km, mỗi lúc một đông. Các hoạt động như đi bộ, chạy bộ, đạp xe ngoài trời lúc này không thuộc nhóm những việc cần thiết được ra ngoài. Người dân đổ ra đường tập thể dục sẽ gây bất lợi trong việc phòng chống dịch bệnh.

Phần lớn người đi bộ mang khẩu trang nhưng một số người không đeo do bất tiện trong quá trình vận động.

Tập trung đông người khiến người dân không giữ khoảng cách 2 m như khuyến cáo. 

Bà Nguyễn Thị Hà (55 tuổi, trú quận Đống Đa) cho biết thường ra đây đi bộ hàng ngày cùng cháu nhưng từ khi có dịch bệnh, được yêu cầu hạn chế ra đường, bà ở nhà. Khoảng bốn ngày gần đây, thấy mọi người đi tập thể dục rất đông nên bà Hà lại ra đây vận động.

"Thấy người ta chạy đông nên tôi đi vài vòng cho khỏe", bà Hà nói.

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng tập trung ven bờ sông chạy bộ, đạp xe, hay trượt patin.

Một số người nước ngoài cũng tranh thủ ra bờ sông chạy.

Khu vực này tập trung đông người nhất vào khoảng 17h.

Công an phường Láng Thượng cử lực lượng nhắc nhở để người dân không tập trung quá đông gây mất an toàn phòng dịch.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới