Thứ tư, 17/11/2021, 11:14 (GMT+7)

Nam Em cùng chị song sinh mừng Nguyễn Minh Công lập kỷ lục

Hoa khôi Nam Em cùng chị gái Nam Anh chúc mừng nhà thiết kế Nguyễn Minh Công xác lập kỷ lục Việt Nam với sưu tập thời trang làm từ các loại bánh, hôm 16/11.

Hoa khôi, ca sĩ Nam Em (trái) và chị song sinh Nam Anh mặc trang phục bèo nhún đồng điệu đến chúc mừng Nguyễn Minh Công. Hai người đẹp có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế 9X.

Nguyễn Minh Công vừa trở lại Sài Gòn sau vài tháng về Vĩnh Long thăm bố mẹ và tránh dịch. Trong thời gian ở quê anh thường xuyên vào bếp nấu ăn và ngẫu hứng thực hiện bộ sưu tập thời trang độc đáo 'Fashion - Food' với các mẫu váy công chúa làm từ nhiều loại bánh, chè đặc trưng miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Minh Công được tổ chức Kỷ lục Việt Nam thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới - Trung ương hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là 'Người đầu tiên tại Việt Nam sáng tạo bộ sưu tập thời trang với chất liệu từ các món ăn của ẩm thực miền Tây Nam Bộ'.

Buổi trao bằng chứng nhận kỷ lục gia cho nhà thiết kế Nguyễn Minh Công được tổ chức tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TP HCM.

Nam Em - Nam Anh quê ở Tiền Giang. Cả hai rất ấn tượng với những mẫu trang phục lộng lẫy do Nguyễn Minh Công tạo nên từ các món bánh, món chè dân dã miền Tây Nam Bộ.

Diễn viên, ca sĩ Trương Quỳnh Anh điệu đà trong bộ váy trắng xếp tầng. Nhờ ăn uống khoa học và chăm chỉ tập thể dục bà mẹ một con vẫn giữ được vóc dáng thon thả sau giãn cách xã hội.

Diễn viên Jun Vũ trung thành với hình ảnh 'bánh bèo'. Vẻ đẹp mong manh, nữ tính của cô được nhiều khán giả yêu thích.

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi chuộng các kiểu váy ngắn bèo nhún phù hợp vóc dáng nhỏ nhắn và vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của cô.

Ngoài Jun Vũ, Hoàng Yến Chibi, diễn viên thứ ba của phim 'Tháng năm rực rỡ' là 'Nữ hoàng chửi thề' Trịnh Thảo cũng góp mặt ở sự kiện chiều 16/11. Cô mặc váy hoa thiết kế kín mít từ cổ xuống chân.

Hot girl Linh Ka khoe nhan sắc với bộ cánh gam hồng.

Mẫu nhí Bảo Hà từng là 'nàng thơ' thể hiện nhiều sưu tập váy công chúa của Nguyễn Minh Công. Cô bé 12 tuổi cao 1,65 m được dự đoán sẽ trở thành người mẫu nổi tiếng của làng thời trang Việt.

Nguyễn Minh Công được dại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục là Người đầu tiên tại Việt Nam sáng tạo bộ sưu tập thời trang với chất liệu từ các món ăn miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Minh Công rất hạnh phúc khi được công nhận là kỷ lục gia ở tuổi 27. Sưu tập gồm 20 mẫu thiết kế làm từ 20 loại bánh và chè miền Tây Nam Bộ của anh hiện thu hút sự quan tâm, yêu thích và nhiều bình luận tích cực của khán giả trên mạng xã hội.

Nguyễn Minh Công chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè nghệ sĩ. Nhà thiết kế cho biết anh sẽ tiếp tục nỗ lực để góp phần phát triển ngành thời trang và tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa Việt qua các bộ sưu tập độc đáo.

Một mẫu váy công chúa được Nguyễn Minh Công sáng tạo từ món bánh xèo. Nhà thiết kế dự định đưa sưu tập ra đời thực bằng các mẫu váy áo làm từ vải nhưng vẫn gợi nhớ những món ăn đặc trưng miền Tây Nam Bộ.

Ảnh: Maison de Bil

Hương Giang

Đánh giá phiên bản mới