Đà Nẵng không còn là địa chỉ ăn chơi mới mẻ của dân du lịch. Nhưng ngoài những điểm check in quen thuộc như biển Mỹ Khê, chùa Linh Ứng, Bà Nà hay bán đảo Sơn Trà... ngày càng nhiều "tọa độ" mới mẻ được dân du lịch "khai quật". Hè này, Mũi Nghê - một "tuyệt tình cốc" mới vừa được phát hiện - đang làm mưa làm gió trên các cộng đồng du lịch Việt.
Mũi Nghê được coi là điểm cực đông của thành phố Đà Nẵng, từ lâu trở thành điểm ngắm bình minh nổi tiếng với người dân Đà thành, tuy nhiên, chưa được khách du lịch biết tới. Ngoài việc dậy sớm ngắm bình minh, khách đến với địa danh này còn được chiêm ngưỡng khung cảnh thần tiên, ít người biết tới.
Mũi Nghê cách trung tâm thành phố khoảng 10 km và nằm ở phía đông bán đảo Sơn Trà. Mũi Nghê có ba ngọn núi, có hình dáng gần giống con nghê nên người dân lấy đó làm tên, đôi khi còn gọi là Hòn Nghê. Nơi đây từng là địa điểm gắn liền với lịch sử kháng chiến chống Mỹ. Địa hình khá khó đi. Bởi vậy, thiên nhiên ở Hòn Nghê vẫn giữ được nét hoang sơ, tươi đẹp.
Địa điểm được check in nhiều nhất ở Mũi Nghê những ngày gần đây là hồ nước xanh, bao xung quanh là đá, tạo thành một hồ bơi mini ngay sát biển. Nước xanh trong tận đáy, có thể thấy rõ cà những khối đá dưới mặt nước. Nước biển qua những con sóng xô qua kẽ đá, đọng lại phía trong hồ. Nơi đây lý tưởng cho những người thích bơi lội trong không gian mới mẻ, nước lặng, dễ bơi hơn ngoài biển. Du khách có thể hòa mình vào dòng nước vừa xanh vừa mát, vừa có thể hít thở không khí đậm vị biển. Đôi khi, bạn còn có thể trú nắng phía sau những tảng đá vào những ngày trời nắng gắt.
Ngoài bơi lội, bạn có thể cắm trại qua đêm để hôm sau ngắm bình minh hay nán lại tới chiều muộn để ngắm hoàng hôn, mở tiệc đồ nướng, câu cá ăn tại chỗ.
Tuy nhiên, đường tới đây khá gian nan và không phù hợp với những người thích nghỉ dưỡng. Du khách có thể tới bằng đường bộ hoặc đường thủy. Đường thủy có lợi thế là có thể ngắm cảnh bán đảo Sơn Trà hùng vĩ nhưng không thể cập bến do có nhiều bãi đá, bạn chỉ có thể ngắm Mũi Nghê từ xa. Còn nếu muốn thực sự trải nghiệm vui chơi, hãy chọn đi đường bộ.
Bạn có thể đi xe máy theo đường biển Võ Nguyên Giáp lên núi Sơn Trà, đi qua chùa Linh Ứng rồi rẽ phải theo hướng cây đa nghìn năm, đi đến hết đường thì đi bộ theo con đường mòn nhỏ dẫn lên Mũi Nghê. Đường dốc, hơi khó đi nhưng trải nghiệm tuyệt vời khi đến nơi sẽ xua tan mọi mệt mỏi trước đó. Lưu ý, bạn nên mang theo quần áo bơi, phao (nếu không biết bơi), mang giày thể thao để đi bộ.