Hôm 10/11, Meghan Markle - người từng khăng khăng cô và Hoàng tử William không hề hợp tác với hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand về cuốn sách tự truyện Finding Freedom - thừa nhận với Tòa phúc thẩm đã "quên mất" việc từng chỉ đạo cựu trợ lý Jason Knauf cung cấp chi tiết gì nên tiết lộ khi anh gặp mặt các tác giả này.
"Trước những tài liệu mà anh Knauf cung cấp, tôi thừa nhận anh ấy từng thông báo một số thông tin cho hai tác giả cuốn sách và tôi biết chuyện này. Tôi xin lỗi tòa vì mình đã quên mất những trao đổi này vào thời điểm đó. Tuy nhiên tôi không nắm rõ mức độ thông tin mà anh ấy cung cấp. Tôi hoàn toàn không có ý định hoặc mong muốn lừa dối bị cáo hay tòa", lời khai mới của Meghan ghi rõ.
Lời xin lỗi của Meghan được đưa ra sau khi Knauf tuần này gửi lời khai mới lên Tòa Phúc thẩm liên quan vụ việc Meghan kiện Mail On Sunday vi phạm quyền riêng tư, sau khi tờ báo này công bố bức thư tay cô gửi cho bố mình từ tháng 8/2018. Trong lời khai mới, Knauf khẳng định Meghan từng nói cô tin ông Thomas Markle sẽ công khai nội dung bức thư này sau "sự hợp tác ngày càng tăng lên giữa ông với các phóng viên và nhiếp ảnh gia". Cô còn hỏi anh có nên gọi ông là "daddy" trong thư hay không bởi nó "có thể giúp nhận được sự cảm thông sâu sắc" nếu bị rò rỉ trên truyền thông.
Ngoài ra, cựu trợ lý cũng khẳng định nữ Công tước xứ Sussex đã thảo luận về cuốn Finding Freedom với anh cả trực tiếp lẫn qua email. "Công tước và nữ Công tước đã cho phép hợp tác cụ thể bằng văn bản vào tháng 12/2018", lời khai của Knauf ghi rõ. Theo đó vào ngày 10/12/2018, Meghan đã gửi cho Knauf, cũng là cựu thư ký báo chí của cô, một ghi chú tóm tắt chi tiết qua email, bao gồm bản thông tin "hữu ích" về gia đình bị ghẻ lạnh của cô và những giải thích, sự kiện về chiếc vương miện có liên quan đến Nữ hoàng. Cuộc gặp giữa Knauf và hai tác giả của Finding Freedom diễn ra hai ngày sau đó.
Finding Freedom, được phát hành vào tháng 8/2020, kể chi tiết về cuộc sống hôn nhân của Công tước và nữ Công tước xứ Sussex cũng như quyết định rút khỏi hoàng gia của họ. Sách được mô tả là cuốn tự truyện không được ủy quyền, và Harry - Meghan từng khẳng định họ không nhận trả lời phỏng vấn hay hợp tác với hai tác giả. Tuy nhiên, trong sách, Omid Scobie và Carolyn Durand lại cho biết họ đã nói chuyện với cặp vợ chồng hoàng gia "khi thích hợp".
Meghan kiện Associated Newspaper Limited (ANL), nhà xuất bản của Mail On Sunday, về năm bài báo phơi bày các phần trong bức thư mang tính "cá nhân và riêng tư" mà cô gửi cho bố mình - ông Thomas Markle - vào tháng 8/2018. Đầu năm nay, Tòa án Tối cao đã phán quyết việc ANL công bố bức thư của Meghan gửi cho cha cô là trái pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc không cần phải mở phiên tòa. Tuy nhiên, ANL kháng án phán quyết này lên Tòa phúc thẩm, lập luận rằng vụ việc cần được đưa ra xét xử, đặc biệt là những tuyên bố của Meghan rằng cô bị vi phạm quyền riêng tư và bản quyền. Phiên phúc thẩm kéo dài ba ngày, kết thúc vào 11/11.
Hướng Dương (Theo Mail, Sky News, Guardian)