Thứ hai, 27/12/2021, 14:34 (GMT+7)

Mai anh đào 'nhuộm hồng' núi rừng Đà Lạt

Mai anh đào đang nở rộ khắp núi rừng, thu hút đông du khách đổ về phố núi ngắm cảnh.

Cuối tháng 12, mai anh đào Đà Lạt bắt đầu vào mùa. Thời điểm này, nếu muốn ngắm hoa nở sớm, du khách phải chạy xe khỏi thành phố, đến Mộng Đào Nguyên - một trong những điểm 'săn' mai anh đào hot ở phố núi.

Mộng Đào Nguyên gần núi Lang Biang, không có địa chỉ cụ thể, cứ lần theo Google Maps là đến. Cách điểm ngắm hoa khoảng 3 km, đường đi toàn dốc đá, rất khó chạy. Du khách tay lái cứng hoặc đi xe ôtô gầm cao có thể thử sức với đoạn đường này.

Cách đơn giản nhất là thuê xe jeep dân địa phương với giá 100.000 đồng chuyến khứ hồi. Xe chở thẳng đến những cây đào trên núi, sau đó bạn tự khám phá. Mỗi ngày, lượng khách đổ về đây khá đông. Bạn phải đi bộ vào sâu bên trong tìm chỗ chụp ảnh vắng người, lên hình đẹp.

Du khách men theo lối mòn thì bắt gặp con dốc nhỏ, rẽ tay phải, đi vào núi một chút sẽ thấy nhiều cây nở rộ như 'phủ hồng' cả góc đồi. Thời điểm chụp ảnh lý tưởng là khoảng trước 9h.

Địa chỉ này chưa khai thác du lịch, vào cổng miễn phí và không có tiệm tạp hóa bên trong. Nên chuẩn bị sẵn nước uống và đồ ăn nhẹ nếu có ý định chơi lâu. Từ Mộng Đào Nguyên, du khách ngắm toàn cảnh thung lũng nhỏ bên dưới.

Du khách chụp ảnh hoa mai anh đào.

Mai anh đào Đà Lạt năm nay nở sớm hơn hai tuần so với mọi năm và sẽ nở rộ hơn khoảng hai tuần tới. Sau đó, hoa tàn dần. Một chuyến ngắm hoa mai anh đào ở Mộng Đào Nguyên hay đồi chè Cầu Đất là gợi ý không tồi dành cho bạn dịp Tết dương lịch năm nay.

Vi Yến
Ảnh: Viễn Thông

Đánh giá phiên bản mới