Chưa đến 24 giờ bị bắt với nghi án hiếp dâm ở Mỹ hồi tháng 8, tỷ phú thương mại Lưu Cường Đông được thả và về nước.
Sau cáo buộc của nữ sinh Trung Quốc tại bang Minnesota, vụ án này chưa từng được khởi tố. Các công tố viên bang Minnesota đang trong quá trình làm việc, tính toán liệu có mời nhà sáng lập của một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới ra tòa.
Quyết định của giới chức Mỹ có thể tạo ra tác động toàn cầu. JD.com, được ông Lưu thành lập 20 năm trước, là công ty giá trị 30 tỷ USD và là "ông lớn" công nghệ của Trung Quốc, nước đang đối đầu căng thẳng với Mỹ.
Lời buộc tội
Hồi tháng 8, Lưu Cường Đông, khi đang theo học một chương trình tiến sĩ quản trị kinh doanh tại ĐH Minnesota, bị một nữ sinh người Trung Quốc cùng trường tố cáo. Cô gái 21 tuổi trình báo, trong cuộc gặp mặt dài hàng giờ đồng hồ với ông Lưu, cô liên tục bị ông này ép quan hệ tình dục và sau cùng đè lên người cô để thực hiện hành vi. Nữ sinh đem tấm ga trải giường ra làm vật chứng.
Tỷ phú Lưu bị tạm giam nhưng được trả tự do trong khoảng 17 tiếng, không bị buộc tội gì hay phải nộp tiền bảo lãnh. Giới chức Mỹ sau đó cho biết cần tiến hành điều tra.
Nữ sinh ĐH Minnesota đến nay duy trì lời khẳng định bị ông Lưu cưỡng bức 4 tháng trước tại căn hộ của cô trong thành phố Minneapolis. Ngược lại, vị tỷ phú phủ nhận mọi hành vi sai trái.
"Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, Richard (tên tiếng Anh của ông Lưu) không thể tự bảo vệ mình trên truyền thông". Luật sư của Lưu - Jill Brisbois - cho biết trong một thông cáo. "Chúng tôi kêu gọi mọi người chờ quyết định của bên công tố, thay vì tiếp tục bêu ra phiên bản một chiều và thiếu xác thực của sự việc".
Giữa lúc Mỹ-Trung căng thẳng
Sự lèo lái của doanh nhân 45 tuổi được đánh giá là gắn chặt với "con thuyền" JD. Bê bối ông vướng vào có thể gây hậu quả lớn cho công ty niêm yết trên sàn NASDAQ (Mỹ) này.
Lưu Cường Đông là một trong những đại diện quyền lực nhất Trung Quốc cho danh nghĩa nhà sáng lập kiêm CEO. Các chuyên gia cho rằng khó lòng chối bỏ tầm ảnh hưởng lớn của ông ở JD, dù công ty khẳng định có cả một đội lãnh đạo mạnh được trao quyền điều hành hằng ngày.
Nếu Minnesota truy tố Lưu, sẽ không tránh khỏi một cuộc chiến pháp lý rắc rối nổ ra.
Trung Quốc không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ, nên có thể gây khó khăn cho những người thực thi pháp luật của Mỹ muốn mang Lưu về hầu tòa.
Quan trọng hơn, bất cứ lời buộc tội nào dành cho Lưu lúc này sẽ diễn ra vào thời điểm nhạy cảm của mối quan hệ Trung-Mỹ. Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu vừa bị bắt tại Canada theo yêu cầu của Mỹ chưa lâu, vì họ cho rằng bà này để công ty Trung Quốc xâm phạm lệnh cấm vận họ đặt với Iran. Hiện bà Mạnh trong thời gian tại ngoại.
Tại JD.com, Lưu Cường Đông sở hữu 16% công ty nhưng nắm đa số quyền biểu quyết. Kết tội Lưu có thể gây ảnh hưởng lớn lên hoạt động của JD, đặc biệt khi công ty chưa có kế hoạch tái cơ cấu, theo phân tích của Danny Law - một nhà nghiên cứu làm việc với hãng chứng khoán Guotai Junan International.
Vụ bắt đến nay đã ghi nhận những hệ quả lớn, ngoài việc tấm hình một doanh nhân hàng đầu Trung Quốc mặc áo cam phạm nhân lan tràn mạng xã hội nước này. Cổ phiếu JD, chịu thêm áp lực đối đầu thương mại Mỹ-Trung và nền kinh tế Trung Quốc chững lại, mất giá 32% kể từ hôm Lưu bị bắt.
JD là đế chế thương mại điện tử số 2 Trung Quốc, chỉ sau Alibaba. Ông Lưu có vai vế ở nước mình, sau khi vươn lên từ xuất thân bình thường. Forbes ước tính ông có khoảng 5 tỷ USD.
Công ty của Lưu hút đầu tư từ những tập đoàn khổng lồ như Walmart, Tencent. Riêng Google rót 550 triệu USD cho họ hồi tháng 6.
Thanh Tùng
Theo CNN