Từng thú nhận bản thân là người "nghiện skincare", mê chăm sóc da nên Huyền My rất chăm mua sắm, trải nghiệm nhiều loại sản phẩm làm đẹp khác nhau. Cô nàng cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu các thành phần hóa học chăm sóc da nổi tiếng trong vài năm trở lại đây như AHA, BHA, Niacinamide, Retinol... Tuy nhiên, chỉ một phút sơ sẩy dùng chung AHA nồng độ 8% cùng kem dưỡng đã khiến da mặt Huyền My bị kích ứng, phồng rộp, đau rát đến mức muốn khóc.
Tuy Huyền My không tiết lộ rõ đã sử dụng kem dưỡng nào cùng AHA 8% nhưng việc mix chung các sản phẩm chăm sóc da với nhau thường không được khuyến khích. Nguyên nhân do bảng thành phần, độ pH... trong từng sản phầm là khác nhau nên có thể gây phản ứng, khiến các thành phần dưỡng da mất tác dụng, nặng hơn là kích ứng như trường hợp của Huyền My. Ngay cả khi thực hiện lần lượt từng bước chăm sóc da với các thành phần hóa học cũng cần tìm hiểu xem các sản phẩm có kỵ nhau hay không.
AHA là hợp chất hóa học có dẫn xuất chính từ trái cây, sữa chua, loại được ứng dụng nhiều nhất trong mỹ phẩm có thể kể đến là glycolic acid, latic acid, malic acid... Loại AHA Huyền My sử dụng là glycolic acid, có nguồn gốc từ đường mía, có kích thước phân tử nhỏ nên dễ thẩm thấu nhưng đồng thời cũng là loại dễ gây kích ứng nhất. AHA có tác dụng loại bỏ tế bào chết, lớp sừng ở bề mặt da (không đi sâu xuống lỗ chân lông như BHA), nhờ đó làm sạch da, thúc đẩy quá trình tăng sinh tế bào mới, cải thiện da sạm nám, thâm, không đều màu. Hoạt chất này cũng được ứng dụng vào điều trị mụn tùy theo tình trạng da và nồng độ phù hợp.
Nên làm quen với AHA từ nồng độ thấp khi mới sử dụng để da có thời gian thích ứng, đồng thời chú trọng dưỡng ẩm bởi AHA cũng khiến da khô hơn bình thường. Đặc biệt, do khả năng tẩy da nên bắt buộc phải thoa kem chống nắng (ban ngày) sau khi sử dụng AHA và chú trọng che chắn da, tránh ra nắng nhiều giờ. Khi dùng AHA tốt nhất không nên sử dụng cùng lúc với retinol, BHA, Vitamin C.
Duk Sun