Không giống như phần da còn lại trên cơ thể, vùng da bên dưới mắt rất mỏng với những chấm rải rác có chứa các tuyến dầu. Vì nhiều lý do, vùng da này dần trở nên mỏng, khô và làm cho tĩnh mạch bên dưới hiện rõ hơn và hình thành quầng thâm. Bọng mắt là việc tích tụ mô ở vùng mắt, do vách ngăn bị yếu đi bởi tuổi tác, làm mỡ nơi hốc mắt sa về phía trước gây ra bọng mỡ. Bọng mắt là do việc tích tụ mô vùng mắt. Nguyên nhân do vách ngăn bị yếu đi do tuổi tác, làm mỡ nơi hốc mắt sa về phía trước gây ra bọng mỡ dưới mắt. Bọng mắt cũng thường do yếu tố di truyền thuộc nhóm gia đình.
Có nhiều nguyên nhân khiến đôi mắt của bạn xuất hiện những vệt thâm xấu xí, chủ yếu là:
Di truyền: nếu những thành viên khác trong gia đình đã có đôi mắt “gấu trúc” thì khả năng bạn thừa hưởng yếu tố này là khá lớn. Độ mỏng của vùng da dưới mắt là một đặc điểm có tính chất di truyền. Vùng da mỏng manh này sẽ để lộ những tĩnh mạch đậm màu nằm bên dưới, khiến xuất hiện những vòng tròn sẫm màu quanh đôi mắt, có cấu trúc vách ngăn không vững chắc nên thoái hóa sớm, làm xuất hiện bọng mỡ dưới mí mắt.
Thiếu ngủ và mệt mỏi: những buổi tiệc khuya, thiếu ngủ, mệt mỏi, bệnh viêm xoang, mang thai… đều có thể là nguyên nhân làm cho da bị tái đi. Sự nhợt nhạt này làm cho các mạch máu dưới da dễ bị nhìn thấy hơn.
Cấu trúc của xương: ở những gương mặt có phần xương gò má nhô cao, đôi mắt nằm sâu vào trong hốc mắt thường tạo ra cảm giác vùng da dưới mắt đậm màu hơn những chỗ còn lại trên gương mặt.
Ảnh hưởng của ánh nắng: phơi nắng quá nhiều sẽ làm da bị sậm màu, thậm chí có thể gây cháy nắng. Vùng da dưới mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng khi chúng tiếp xúc quá mức với ánh nắng sẽ xuất hiện quầng thâm.
Thuốc: một số loại thuốc có tác dụng làm giãn nở các mạch máu cũng có thể là nguyên nhân khiến mắt bị nổi những quầng thâm đen. Những mạch máu bị giãn nở tạo điều kiện cho máu lưu thông nhiều hơn và chúng càng trở nên nổi bật dưới lớp da mỏng manh quanh mắt.
Chế độ dinh dưỡng: một chế độ ăn uống nghèo dưỡng chất hoặc thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu có thể làm da, trong đó có vùng da ở mắt nhợt nhạt hẳn đi. Ngoài ra ăn quá nhiều muối cũng gây ra tình trạng bọng ở mắt.
Thiếu cân bằng hormone: sự mất cân bằng về hormone trong thời kỳ mang thai, có kinh nguyệt hoặc mãn kinh… là những lý do làm cho da tái xanh, vùng da quanh mắt bị thâm lại.
Tuổi tác: càng lớn tuổi, vùng da mắt càng khô và có nhiều nếp nhăn. Vùng da nhăn bên dưới mắt này cũng là nguyên nhân gây ra những vết thâm.
Rắc rối của những quầng thâm là chúng khó che giấu. Bạn có thể sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức cho việc làm nhạt màu những vết thâm để chúng ít gây chú ý hơn.
Trung tâm Điều trị và Chăm sóc da Mxinh sử dụng máy ánh sáng kết hợp với siêu âm thanh, sóng RF để đưa collagen vào xung quanh vùng mắt, kích thích tuần hoàn máu, làm tan dần các sắc tố sẫm màu. Ánh sáng sinh học an toàn cho vùng mắt. Hiệu quả nhìn thấy rõ rệt ngay sau lần trị liệu đầu tiên, giữ cho đôi mắt luôn trẻ trung tươi sáng. Bên cạnh đó, bạn còn được kết hợp sử dụng thêm những sản phẩm đặc trị cho vùng mắt tại nhà như: Brightening Eye Serum, Lipt Fusion, All-Around Eye Cream… (sản xuất tại Mỹ), giúp các quầng thâm và bọng mắt từ từ mất hẳn.
Thông tin liên hệ: Trung tâm Điều trị & Chăm sóc da Mxinh.
- 769 Lê Hồng Phong (Nối dài - Gần khu công viên Hồ Kỳ Hòa), phường 12, quận 10, TP HCM. ĐT: (84-8) 38657981 - 38623888. Đường dây nóng: 0932222268.
- 19-21 Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. ĐT: (84-8) 5411 866
Đường dây nóng: 0932222286 - 0939998668.
Email: mxinh06@yahoo.com
Website: http://www.beauty-mxinh.com.vn.
Minh Thảo