Thứ hai, 15/4/2019, 10:54 (GMT+7)

Công cuộc làm đẹp của phụ nữ đã thay đổi ra sao sau 100 năm

Khi chưa có máy là tóc, phụ nữ đã tận dụng bàn là quần áo để duỗi tóc.

Máy sấy tóc cách đây 100 năm có thiết kế khá cồng kềnh, rắc rối. 

Khi chưa có các loại mặt nạ giấy gọn nhẹ, phụ nữ chọn cách đắp trực tiếp các lát hoa quả tươi lên mặt để chăm sóc da. Cách dưỡng da này đến nay vẫn hữu dụng.

Thiết bị ủ tóc từ 100 năm trước có hình dạng không khác ngày nay là mấy. Tuy nhiên, chúng ngày càng hiện đại và tích hợp nhiều chức năng hơn.

Thay vì luyện tập, phụ nữ ngày nay có thể sử dụng nhiều loại máy móc để đánh tan mỡ thừa trên da. 

So với 100 năm trước, việc chỉnh hình răng, nẹp răng ngày một phổ biến và trông đơn giản hơn rất nhiều. 

Phẫu thuật thẩm mỹ có bước phát triển vượt bậc. 

Nếu sinh ra cách đây 100 năm, bạn sẽ không mất tiền mua máy là tóc mà có thể tận dụng ngay bàn là quần áo.

Cọ chải mi trước đây trông khá đơn điệu. 

Duk Sun

Đánh giá phiên bản mới