Thứ hai, 19/8/2019, 10:16 (GMT+7)

5 điểm khiến bạn trông già hơn tuổi dù chưa có nếp nhăn

Làn da khô, xỉn màu, mái tóc bù xù sẽ cộng thêm cho bạn cả chục tuổi.

Da không đều màu 

Làn da không đều màu, nhiều đốm nâu, tàn nhang khiến khuôn mặt bạn trông tối, thiếu sức sống. Làn da đều màu, tươi sáng sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn.

Khuôn mặt hốc hác 

Khuôn mặt gầy, hốc hác, lộ rõ xương gò má khiến bạn trông già hơn. Khuôn mặt đầy đặn, dù có thể khiến bạn trông hơi béo, nhưng lại giúp bạn trẻ trung, quyến rũ hơn.

Đôi mắt nhỏ 

Theo tiêu chuẩn đẹp của người châu Âu, đôi mắt càng to thì càng đẹp. Theo tuổi tác, mí mắt thường có dấu hiệu sụp xuống, khiến bạn trông già đi. Để khắc phục, bạn có thể dùng miếng dán kích mí, kẻ viền mắt và dùng thêm mi giả để đôi mắt trông to và sáng hơn.

Da khô 

Làn da khô khiến bạn trông thiếu sức sống, dễ xuất hiện nếp nhăn. Bạn cần chăm chỉ dưỡng ẩm để có làn da mịn màng hơn. 

Kiểu tóc bù xù 

Mái tóc gọn gàng khiến bạn trông trẻ trung, năng động hơn. Kiểu đầu bù xù, mái tóc xơ rối không chỉ làm bạn thiếu chỉn chu mà còn khiến bạn trông già hơn tuổi.

Vienne (theo Bright Side)

Đánh giá phiên bản mới