Thứ hai, 20/8/2018, 09:41 (GMT+7)

10 mẹo làm đẹp giúp bạn 'chữa cháy' trong các tình huống khó xử

Dùng băng dính dán phần mỡ thừa vùng bụng ở phía sau lưng giúp bạn có được vòng eo thon thả trong phút chốc.

Trộn baking soda với chanh tạo thành hỗn hợp sệt, thoa lên vùng da dưới cánh tay, để khô rồi lột đi sẽ giúp làm sạch lông hiệu quả. 

Để làm sạch miếng mút trang điểm, hãy bỏ vào một chiếc cốc có chứa nước xà phòng, cho vào lò vi sóng quay trong 1 phút rồi lấy ra, bạn sẽ có được miếng bông mút sạch như mới. 

Muốn có làn môi dày, căng mọng, hãy thoa một chút chì trắng lên phần giữa môi, tán đều rồi phủ son lên trên. 

Nếu sợ mascara lem vào mí mắt khi chuốt, hãy bẻ ngang đầu cây mascara, bạn sẽ uốn cong mi dễ dàng hơn. 

Một mẹo khác giúp mascara không lem là dùng chiếc thìa để chặn lên bầu mắt. 

Trộn gel lô hội với dầu dừa thành hỗn hợp, thoa lên vùng da bị rạn mỗi ngày, sau ba tháng, bạn sẽ thấy sự cải thiện của vùng da này. 

Nếu bất chợt hết giấy thấm dầu, bạn có thể dùng giấy lọc cà phê thay thế, chúng thấm hút dầu thừa hiệu quả tương đương sản phẩm chuyên dụng. 

Để làm mờ quầng thâm dưới mắt, hãy trộn dưa chuột với chuối, nghiền nhuyễn rồi đổ vào khay làm đá. Mỗi sáng, dùng viên đá này lăn lên vùng da dưới mắt để làm tan bọng mắt, mờ quầng thâm. 

Để có được vòng eo thon thả đi chụp hình, hãy kéo hết mỡ thừa ra phía sau lưng, dùng băng dính dán lại. 

Mẹo này có thể áp dụng với cả vùng da cổ để giúp bạn có bức hình đẹp hơn. 

Theo Bright Side

Giang Nguyên

Đánh giá phiên bản mới