Hùng Phi quyết định đi du học Canada vào năm 32 tuổi. Ngoại ngữ thành thạo là yếu tố tiên quyết để có thể sinh sống và học tập tại nước ngoài, vì vậy, anh Phi bỏ nhiều thời gian, tâm sức trau dồi tiếng Anh. Khi mới bắt đầu học ngoại ngữ, anh gặp nhiều trở ngại, rào cản tuổi tác khi tìm kiếm cơ hội du học. Tuy nhiên, anh tin vào kế hoạch bản thân vạch ra và quyết tâm thực hiện.
Nhiều quan điểm cho rằng, lớn tuổi sẽ khó học tiếng Anh. Theo anh Phi, độ tuổi nào cũng có thể học ngoại ngữ, chỉ cần cố gắng, kiên trì, có lộ trình học tập hợp lý và thường xuyên thực hành. Kết quả thi tiếng Anh chỉ phụ thuộc 20% vào việc học tại trung tâm, 80% còn lại bắt nguồn từ nỗ lực của bản thân. Năng khiếu chỉ giúp việc học tiếng Anh trở nên nhanh hơn, nhưng không có nghĩa không có năng khiếu sẽ không học tốt ngoại ngữ.
Anh lấy ví dụ, bản thân bị phẫu thuật lưỡi từ nhỏ nên nói ngọng và đớt, rất khó để nói tốt ngôn ngữ. Khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP HCM, vốn từ vựng và ngữ pháp kém cùng phát âm sai, anh không thể nghe hiểu và nói một câu chỉ đường cho người nước ngoài. Thậm chí muốn nói đơn giản bản thân thích làm gì, anh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi lần đụng đến tiếng Anh là căng thẳng và tim đập, mồ hôi ướt áo vì run sợ.
Bắt đầu học IELTS, anh Phi chắt lọc từ các nguồn tài liệu và tham khảo cách học để phù hợp cho người mất căn bản và thiếu tự tin như anh. Cách tiết kiệm và hiệu quả hơn của anh là học IELTS ở Việt Nam để đạt 6.0-6.5, sau đó mới tính đến chuyện nộp hồ sơ du học. Anh lý giải chỉ cần bỏ ra khoảng 36 triệu đồng để học 4 khóa gồm ngữ pháp và giao tiếp căn bản; phát âm đúng và rõ; IELTS căn bản để biết cấu trúc và các dạng bài thi; IELTS nâng cao. Sau 4 khóa đó, mọi người có thể tự học khoảng 3-5 tiếng mỗi ngày.
Một số bạn không cần học trung tâm, kỷ luật thép với bản thân và kiên trì như theo hướng dẫn đúc kết từ kinh nghiệm của anh cũng đã đạt IELTS 6.5-7.5 và đang học tập sinh sống ở Canada khá nhiều, thầy giáo 8X nói.
Sau thời gian miệt mài học tập, anh đạt 5 suất học bổng trong quá trình học, điểm GPA 4.35/4.5 cùng công việc ổn định ở Toronto. Anh đạt chứng chỉ 9.0 CELPIP (bài thi đo lường mức độ thành thạo tiếng Anh của Canada) và bằng TESOL dạy tiếng Anh cho người nước ngoài.
Nhờ có thành tích học tập, nỗ lực làm việc suốt một năm sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng, anh đủ điều kiện để xin hồ sơ cấp thẻ định cư. 5 tháng sau khi hồ sơ được xử lý, khoảng một năm làm việc tại đây, anh có thẻ xanh và được phép định cư. Hiện anh là kỹ sư giám định cho công ty chuyên về vận tải tại Canada.
Bên cạnh công việc, kỹ sư 8X mở lớp dạy tiếng Anh tại Canada cho bạn trẻ đi du học để các em sớm cải thiện ngôn ngữ, hòa nhập với môi trường mới. Anh tư vấn, bồi dưỡng học viên thêm kỹ năng mềm trong giao tiếp, khơi gợi tư duy, tìm kiếm tài năng trong từng học viên, cùng các em lập ra kế hoạch học trong tương lai.
Trên diễn đàn hội nhóm, mạng xã hội, anh Lê Hùng Phi thường xuyên truyền cảm hứng học ngoại ngữ, định hướng cho người trẻ du học, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân trong việc tìm cơ hội định cư nước ngoài. Anh tư vấn, giải đáp thắc mắc, giúp nhiều bạn trẻ "gỡ rối" trong việc hoạch định kế hoạch khi đi du học.
Anh Phi cho biết, Canada có chính sách cấp giấy phép lao động cho du học sinh sau khi tốt nghiệp, làm việc tại đây trong 3 năm. Đây là lợi thế để các bạn có thể tận dụng thời gian làm việc, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ IELTS, tích lũy tài chính giúp bạn tích điểm định cư.
Thông qua câu chuyện của bản thân, anh Phi mong muốn truyền tải nguồn năng lượng tích cực đến các bạn trẻ, cụ thể những bạn muốn trau dồi tiếng Anh, đi du học nước ngoài. Người đàn ông 37 tuổi cho rằng, sẽ không bao giờ trễ để có thể bắt đầu vượt qua thử thách và hướng đến thành công.
(Nguồn: Lê Hùng Phi)