Là một trong số những sao nam hiếm hoi giỏi bếp núc, thời gian rảnh rỗi, Kiều Minh Tuấn nấu đủ món tây - ta và còn sáng tạo, thay đổi thành phần cho hợp khẩu vị. Nam diễn viên nấu cháo lòng bằng gạo lứt đen Cao Bằng, kèm đầy đủ topping như gan, lòng, tràng, lá lách, thịt, hành phi, mùi tàu, ớt tươi... Đĩa rau sống ăn kèm không thể thiếu rau húng và một chén nước mắm ớt. Thường nấu ăn theo 'style tùy hứng', Kiều Minh Tuấn tận dụng 'nhà có gì nấu nấy' nên các món ăn rất sáng tạo. Anh nấu món xôi độc đáo từ gạo nếp, đậu xanh và lòng gà băm nhỏ, thêm chút hành phi dậy mùi. Để ăn kèm xôi, anh làm thêm ruốc (chà bông) thịt lợn cho đậm đà. Làm ruốc ở nhà khá mất công, Kiều Minh Tuấn mô tả quá trình rang, đảo thịt giống như đang sao trà với xẻng nấu ăn và đũa. Mất công nhất là khâu xé bông thịt, thành phẩm 'chà bông ông Tuấn' bông, tơi, chẳng kém ngoài hàng. Anh thường nấu gạo lứt thay cho cơm trắng. Các món mặn còn lại nấu như bình thường. Mâm cơm của gia đình anh gồm các món giản dị như canh bí thịt băm, cá sốt, bắp cải luộc chấm mắm ớt... Trong những ngày rảnh rỗi, nam diễn viên còn tập làm thịt quay bằng lò nướng tại nhà và khá hài lòng với thành quả bì giòn, thịt mềm tan, không bị mặn. Kiều Minh Tuấn tự chuẩn bị mâm cúng ngày giỗ tổ nghề bằng các món ăn 'của nhà trồng được' như đậu sốt, nem rán, gà quay, bánh chưng, canh bí đỏ, chè đậu đỏ... Một trong số những món tủ của nam chính Em chưa 18 là kim chi. Kiều Minh Tuấn từng rất nhiều lần trổ tài muối kim chi ở nhà để ăn kèm cơm hay mì gói nên có khá nhiều kinh nghiệm. Đôi khi còn thừa bột muối kim chi, anh chàng cũng nhanh trí chế biến ngay các món ăn khác như bánh đúc để khỏi lãng phí. Nguyên Chi