Theo mô tả của GWS Auctions, website chuyên bán đấu giá các vật phẩm hoàng gia cổ tại Mỹ, thanh kiếm cổ được cho là có từ thời nhà Nguyễn (1802-1945). Thanh kiếm có tuổi đời nhiều thế kỷ này thuộc về Thành Thái (1879-1954), vị hoàng đế thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn.
Với chiều dài 81 cm, chiều rộng 10 cm, thanh kiếm được làm thủ công, trang trí công phu bằng đá quý và tay cầm hình hoa. Trên kiếm còn có chữ khắc thư pháp bằng chữ Nôm với nội dung "Vương quyền Thành Thái" và "Duy trì công lý và trật tự".
GWS Auctions cho biết thanh kiếm là cổ vật gia đình, được truyền qua nhiều thế hệ, đã tồn tại 1000 năm "qua nhiều triều đại và cuộc chiến".
Về nguồn gốc thanh kiếm, GWS Auctions cho biết là thuộc về một gia đình con cháu hoàng tộc nhà Nguyễn đang sinh sống tại Mỹ và mong muốn được giữ kín danh tính.
Thanh kiếm được đăng bán đấu giá với giá khởi điểm 5.000 USD, bước giá tối thiểu là 2.500 USD. Ban đầu thành kiếm được kỳ vọng sẽ đạt mức giá 350.000-400.000 USD. Tuy nhiên vật phẩm này đã được bán với giá 50.000 USD.
Theo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, vua Thành Thái (14/3/1879) tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Lân, là con thứ 7 của vua Dục Đức. Ông lên ngôi năm 1889, khi mới 10 tuổi. Sau 18 năm trị vì, năm 1907, chính quyền thực dân Pháp phát hiện ông có tư tưởng chống đối, ép ông thoái vị và áp giải vào Sài Gòn rồi bị quản thúc tại Cap Saint Jacques (Vũng Tàu).
Năm 1916, ông bị đày sang đảo Reunion (châu Phi) cùng người con trai cũng bị Pháp phế truất là vua Duy Tân. Sau nhiều năm bị lưu đày, nhờ sự vận động của một số tổ chức, ông trở về Việt Nam vào năm 1945 và sống cùng gia đình tại Vũng Tàu. Cựu hoàng mất ngày 20/3/1954 tại Sài Gòn, thọ 75 tuổi.
Sơn Nam (Theo Thesmart local)