Thứ ba, 16/11/2021, 12:07 (GMT+7)

Khi sao thể thao đổi môn thi đấu

Huyền thoại Usain Bolt đi đá bóng sau khi chia tay điền kinh còn cựu thủ môn Barthez trở thành tay đua ôtô, Paolo Maldini chơi tennis.

Thủ môn người Pháp, Fabien Barthez, có sự nghiệp cầu thủ vinh quang khi vô địch Champions League với Marseille, hai lần đăng quang Premier League trong màu áo MU. Cựu danh thủ 50 tuổi còn cùng tuyển Pháp vô địch thế giới 1998 và Euro 2000. Sau khi giải nghệ năm 2007, Barthez chuyển sang đua xe. Năm 2013, cựu thủ thành đầu trọc vô địch giải GT rồi liên tục tham dự giải đua xe danh tiếng Le Mans. Anh đã theo môn thể thao tốc độ hơn 10 năm.

Sự thay đổi sự nghiệp từ bóng đá sang đua xe dường như nằm trong dự định của cựu danh thủ người Pháp. "Tôi luôn bị thu hút bởi môn đua xe, ngay cả khi đang chơi đá bóng. Tôi muốn thử cảm giác như nào khi ở trong xe và đã đợi tới khi chia tay sự nghiệp sân cỏ mới thử sức. Không giống đá bóng ở tuổi 35 phải từ giã sân cỏ, với môn thể thao này, ở tuổi ấy vẫn hoàn toàn theo đuổi được", Barthez chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2017. Ảnh: Givemesport

Cựu thủ môn Petr Cech từng bốn lần vô địch Ngoại hạng Anh, một lần đăng quang và một lần Á quân Champions League khi khoác áo Chelsea từ 2004 đến 2015. Sau đó, ngôi sao người CH Czech chuyển sang Arsenal và gắn bó bốn năm với Pháo thủ. Năm 2019, anh chia tay sân cỏ rồi thi đấu ở môn khúc côn cầu trên băng (ice hockey), cũng ở vị trí người gác đền của đội Guildford Phoenix. Trong trận ra mắt giữa tháng 10/2019, Cech nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Anh hiện là cố vấn kỹ thuật và chuyên môn của CLB Chelsea, chỉ chơi ice hockey thời gian rảnh. Ảnh: The Times

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan thông báo giải nghệ năm 1993 với lý do không còn hứng thú với môn thể thao này nữa sau khi bố bị giết hại. Ngay sau đó, anh thử sức với bóng chày - môn thể thao bố yêu thích và luôn muốn con trai thi đấu. Cựu siêu sao đội Chicago Bulls thậm chí đã ký hợp đồng với đội bóng chày Chicago White Sox. Sau một thời gian ngắn đổi môn thi đấu, huyền thoại sinh năm 1963 lại trở về với bóng rổ, cùng Chicago Bulls tiếp tục thống trị giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA những năm tiếp theo. Ảnh: AP

Paolo Maldini là huyền thoại bóng đá của AC Milan và tuyển Italy. Được coi là một trong những hậu vệ hay nhất mọi thời đại, cựu sao sinh năm 1968 gắn bó 25 năm với đội bóng sọc đỏ đen. Anh cùng Milan bảy lần vô địch Serie A, cùng tuyển Italy giành ngôi Á quân World Cup 1994, Á quân Euro 2000. Ảnh: Twitter Milan

Sau khi giải nghệ, Paolo Maldini chuyển sang chơi tennis. Năm 2017, huyền thoại Italy có trận ra mắt quần vợt chuyên nghiệp và bị thua sau 42 phút ở nội dung đánh đôi. Sau thất bại trên sân bóng nỉ, Paolo Maldini không xuất hiện ở giải tennis nào nữa. Cựu sao 53 tuổi hiện tập trung cho vai trò giám đốc kỹ thuật của Milan. Ảnh: Marca

Usain Bolt là tượng đài làng điền kinh thế giới với tám HC vàng Olympic ở ba kỳ liên tiếp và 11 chức vô địch thế giới. Anh vẫn giữ kỷ lục thế giới ở 100m, 200m và 4x100m tiếp sức. Ảnh: AFP

Sau khi giải nghệ năm 2017, chân chạy người Jamaica chuyển sang thi đấu bóng đá. Siêu sao làng điền kinh có thời gian ngắn thử việc cho một CLB Australia nhưng không thành công. Bolt là fan cuồng của MU và mơ ước thi đấu cho Quỷ đỏ khi còn bé. Ảnh: Reuters

Victoria Pendleton từng được mệnh danh là Nữ hoàng đua xe đạp của Anh sau khi giành hai HC vàng và một HC bạc Olympic, chín lần vô địch thế giới nội dung xe đạp lòng chảo. Ảnh: AFP

Năm 2015, ba năm sau khi giải nghệ, cô thông báo theo đuổi môn đua ngựa. Năm 2016, người đẹp sinh năm 1980 dự giải Foxhunter Chase và về thứ năm. Ảnh: Instagram Pendleton

Greg Rutherford là cựu vô địch nhảy xa nổi tiếng của Anh. VĐV sinh năm 1986 từng giành HC vàng Olympic 2012, vô địch thế giới 2015, vô địch châu Âu các năm 2014, 2016. Ông và cụ của Greg Rutherford từng thi đấu cho CLB bóng đá Arsenal. Ảnh: AFP

Năm ngoái, Greg Rutherford chuyển sang tập môn xe trượt lòng máng (bobsleigh). Anh đang cùng các đồng đội trong tuyển Anh tích cực tập luyện để giành vé dự Olympic mùa đông 2020 tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tổ chức vào tháng 2. Ảnh: Mirror

Chris Hoy là một trong những VĐV giàu thành tích nhất của Vương quốc Anh khi có bảy lần vô địch thế giới, sáu lần vô địch Olympic ở môn xe đạp lòng chảo. VĐV người Scotland còn được phong tước hiệu Hiệp sĩ. Sau khi chia tay môn thể thao đưa tên tuổi mình đến với thế giới năm 2013, Chris Hoy chuyển sang đua ôtô, đã tham dự nhiều giải trong đó có Le Mans, giống cựu thủ thành Fabien Barthez. Ảnh: Mirror

Đánh giá phiên bản mới