Thứ sáu, 29/3/2019, 11:02 (GMT+7)

Khánh Hiền tái hiện hình ảnh phụ nữ Việt Nam thập niên 60

Kiểu trang điểm mắt cầu kỳ và mái tóc vấn điệu đà mang đến vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ.

Nữ diễn viên 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' có khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu, mang đậm vẻ đẹp Á Đông, rất hợp với phong cách trang điểm cổ điển.

Điểm đặc trưng nhất trong phong cách trang điểm của phụ nữ Việt Nam thập niên 60 là hàng chân mày mảnh. 

Hàng chân mày lá liễu biểu thị cho một người phụ nữ nhu mì, dịu dàng, thanh tao, đài các. 

Chuyên gia trang điểm tạo dáng mày cong tròn, không có đỉnh để mang đến vẻ đẹp tròn trịa cho dung nhan. 

Kiểu trang điểm cổ điển không chú trọng việc tạo khối nhưng lại đề cao lớp nền mịn màng.

Vì vậy, chuyên gia trang điểm Hồ Khanh sử dụng lớp lót và lớp nền tương đối đậm, hạn chế các bước tạo khối.

Đôi mắt tô vẽ cầu kỳ là điểm nhấn trong phong cách trang điểm thập niên 60. 

Tone màu xanh lá được phối hợp khéo léo với màu son cam nâu.

Mái tóc uốn phồng trứ danh của các nữ minh tinh thập niên 60 góp phần thể hiện sắc nét vẻ đẹp hoài cổ.

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của Makeup & Hair: Hồ Khanh, Photo: Phạm Thành Cân, Retouch: Phạm Đúng.

Giang Nguyên

Đánh giá phiên bản mới