Từ 14/6, TC Motor áp dụng chương trình ưu đãi đối với dòng crossover cỡ B Kona, mức giảm tương đương 40 triệu tiền mặt cho tất cả phiên bản. Trong khi đó, tại một số đại lý, dòng xe này được giảm thêm khoảng 11 đến 28 triệu tuỳ phiên bản so với giá từ nhà sản xuất.
Theo đó, giá áp dụng tại các đại lý Hyundai đến hết 30/6 cho các phiên bản 2.0 tiêu chuẩn là từ 575 triệu; 2.0 đặc biệt từ 643 triệu; bản 1.6 Turbo giá từ 682 triệu đồng tuỳ nơi bán. Mức giá mới rẻ hơn đáng kể có với đối thủ cạnh tranh Kia Seltos (609 đến 729 triệu đồng).
Ra mắt năm 2018, Kona khi đó vượt qua Ford EcoSport trở thành xe bán chạy nhất phân khúc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những tân binh, đặc biệt là Kia Seltos, khiến dòng crossover cỡ B của Hyundai không còn giữ được vị thế. "Thị trường hiện có nhiều sự cạnh tranh từ các dòng xe mới, nên doanh số Kona thời gian gần đây không được tốt như khi mới bán", nhân viên kinh doanh một đại lý Hyundai chia sẻ.
*Mazda CX-3 và CX-30 bán từ tháng 5
Tính từ đầu, năm mẫu crossover cỡ B này đạt doanh số tổng 1.782 chiếc, giảm khoảng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 7 mẫu xe ở phân khúc này, Kia Seltos và Toyota Corolla Cross bán chạy hơn so với phần còn lại khiến Kona mất dần vị thế. Gần 3 năm kể từ khi ra mắt thị trường Việt, Kona chưa có sự nâng cấp nào, trong khi người dùng lại có thêm nhiều lựa chọn mới.
Ngoài việc ưu đãi cho Kona đến hết tháng 6, TC Motor còn áp dụng chương trình này đối với sedan cỡ C Elantra. Các phiên bản 1.6 MT, 1.6 AT và 2.0 AT giảm 15 triệu đồng, trong khi phiên bản 1.6 Turbo giảm 20 triệu đồng.
Động thái giảm giá của Elantra cùng thời điểm với việc Kia Cerato được các đại lý giảm giá mạnh. Trong phân khúc, Cerato là dòng xe bán chạy nhất, với doanh số gấp 3 Elantra. Mẫu xe nhà Hyundai đứng thứ 3 về doanh số sau Cerato, Mazda3 và xếp trên Toyota Corolla Altis, Honda Civic.
Từ đầu tháng 6, thị trường ôtô ghi nhận chương trình giảm giá ở nhiều thương hiệu nhằm kích cầu trong mùa thấp điểm. Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, doanh số toàn thị trường giảm khoảng 16% so với tháng 4, Hyundai giảm khoảng 7,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, nhờ nhiều dòng xe tăng trưởng mạnh, thương hiệu ôtô Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 27% so với cùng kỳ năm 2020.
Ngọc Tuấn