Thứ tư, 24/11/2021, 00:04 (GMT+7)

Hôn nhân của sao sân cỏ và các hoa hậu, á hậu

HLV Mikel Arteta, cựu hậu vệ Costacurta sống hạnh phúc hơn 10 năm bên bà xã hoa hậu, trong khi Buffon chia tay vợ á hậu sau ba năm cưới.

HLV Arsenal, Mikel Arteta, kết hôn với bà xã Lorena Bernal năm 2010 và có ba con trai. Vợ nhà cầm quân 39 tuổi là diễn viên, người mẫu kiêm MC người Tây Ban Nha gốc Argentina. Cô từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Tây Ban Nha năm 1999 khi mới 17 tuổi. Vợ hơn HLV Arteta một tuổi.

Mikel Arteta sinh năm 1982, là cựu cầu thủ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Tiền vệ một thời trưởng thành từ đội trẻ Barca, sau đó khoác áo PSG, Rangers, Real Sociedad rồi Everton trước khi gắn bó và kết thúc sự nghiệp ở Arsenal năm 2016. Sau thời gian làm trợ lý cho HLV Guardiola ở Man City, cựu tiền vệ 39 tuổi bắt đầu cầm quân ở đội bóng cũ Arsenal năm 2019. Ảnh: Instagram Lorena Bernal

Cựu hậu vệ Milan, Alessandro Costacurta, kết hôn với người đẹp đồng hương Martina Colombari năm 2004. Vợ chồng đón con trai Achille cùng năm. Vợ Costacurta là Hoa hậu Italy 1991 khi mới 16 tuổi và là thiếu nữ trẻ nhất đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất xứ mỳ ống thời điểm đó. Sau 17 năm gắn bó, cả hai vẫn tay trong tay, đồng hành ở các sự kiện.

Danh thủ người Italy sinh năm 1966 và gắn bó trọn sự nghiệp với Milan. Sau 20 năm khoác áo đội bóng sọc đỏ đen, Costacurta có 7 lần vô địch Serie A và năm lần đăng quang Champions League. Cựu hậu vệ hào hoa giải nghệ năm 2007, có thời gian ngắn làm trợ lý HLV, rồi HLV ở một số đội bóng tại Italy nhưng không thành công. Costacurta thỉnh thoảng làm bình luận viên bóng đá. Ảnh: Instagram Alessandro Costacurta

Tiền vệ người CH Czech, Tomas Rosicky, nổi tiếng trong thời gian 10 năm khoác áo Arsenal (từ 2006 đến 2016). Anh có mối tình chung thủy với bà xã Radka Kocurova. Hai người hẹn hò hơn 10 năm mới tổ chức cưới năm 2014, sống hạnh phúc đến nay và có một con trai. Vợ Rosicky là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Czech 2002.

Tomas Rosicky sinh năm 1980, là cựu cầu thủ nổi tiếng người CH Czech. Trong 20 năm sự nghiệp sân cỏ, anh khoác áo Sparta Prague, Borussia Dortmund và Arsenal. Rosicky từng có 10 năm giữ băng thủ quân tuyển Czech, ba lần được bầu là 'Cầu thủ hay nhất năm' của Czech. Ảnh: Extra

Cựu tiền đạo người Hàn Quốc, Ahn Jung-hwan, và bà xã Lee Hye Won kết hôn năm 2001 và có hai con đủ trai, gái. Lee Hye Won là Hoa hậu Seoul 1999, giữ được nhan sắc trẻ trung vượt thời gian sau nhiều năm.

Ahn Jung-hwan sinh năm 1976, là cựu cầu thủ nổi danh người Hàn Quốc. Chân sút một thời là người hùng xứ kim chi khi cùng đội bóng vào bán kết World Cup 2002. Cựu tiền đạo 45 tuổi chủ yếu thi đấu ở quê nhà nhưng có hai năm khoác áo Perugia (Italy) theo hợp đồng cho mượn. Ảnh: Allkpop

Một cựu sao bóng đá Hàn Quốc khác là Lee Dong-gook cũng có hôn nhân hạnh phúc bên bà xã từng thi hoa hậu. Vợ Lee Dong-gook là Á hậu Hàn Quốc 1997. Cầu thủ một thời và vợ Lee Soo-jin kết hôn năm 2005 và lần lượt đón năm con, trong đó có hai cặp song sinh bé gái.

Lee Dong-gook sinh năm 1979, là cựu cầu thủ xứ kim chi. Anh có 105 lần khoác áo tuyển quốc gia, ghi 33 bàn. Cựu chân sút 42 tuổi từng thi đấu ở châu Âu cho Werder Bremen (Đức) và Middlesbrough (Anh). Ảnh: Soompi

Tiền vệ Mesut Ozil kết hôn với bà xã cùng có gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ - Amine Gulse - năm 2019. Vợ Ozil là diễn viên, người mẫu đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ 2014. Cặp sao đón con gái đầu lòng năm ngoái.

Mesut Ozil sinh năm 1988 ở Đức, là tiền vệ có tiếng tại châu Âu. Cựu tuyển thủ Đức từng có ba năm khoác áo Real (từ 2011-2013) trước khi thi đấu tám năm cho Arsenal. Anh hiện là cầu thủ Fenerbahce. Ozil từng cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Ảnh: Instagram Mesut Ozil

Tiền vệ Gylfi Sigurdsson người Iceland và bà xã đồng hương Alexandra Ivarsdottir có một đám cưới mộng mơ bên hồ Como, Italy, năm 2019. Vợ chồng sao Everton có hai con. Vợ Gylfi Sigurdsson là Hoa hậu Iceland 2008 và là Hoa hậu thể thao khi tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới cùng năm.

Gylfi Sigurdsson sinh năm 1989, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Trước khi sang Everton, ngôi sao 32 tuổi có thời gian khoác áo Tottenham, Swansea City. Hồi tháng 7, Sigurdsson dính nghi vấn lạm dụng tình dục trẻ em. Hai tháng sau, Everton loại anh khỏi đội hình thi đấu mùa giải 2021-2022. Ảnh: Instagram Sigurdsson

Trong khi các cuộc hôn nhân của HLV Arteta, cựu hậu vệ Costacurta với bà xã hoa hậu đều có kết viên mãn, cuộc tình của tiền vệ Jamie O'Hara và Hoa hậu Anh 2004, Danielle Lloyd, kết thúc chóng vánh năm 2014 sau hai năm cưới. Nguyên nhân là vì Jamie O'Hara ngoại tình. Họ có ba con trai chung. Danielle Lloyd còn là Hoa hậu Vương quốc Anh 2006, được biết đến với loạt mối tình với các sao sân cỏ. Danh sách tình cũ của cô còn có danh thủ Teddy Sheringham, Marcus Bent, Jermain Defoe. Người đẹp đã tái hôn, có thêm một bé trai và một bé gái.

Jamie O'Hara sinh năm 1986, là cầu thủ bóng đá người Anh. Tiền vệ 35 tuổi có thời gian khoác áo Tottenham, Wolverhamton, Blackpool... Anh hiện là cầu thủ của Billericay Town - đội bóng thuộc hạng sáu của Anh. Ảnh: Rex

Thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon từng được ngưỡng mộ với cuộc tình lâu dài với vợ đầu Alena Seredova - Á hậu CH Czech 1998. Đôi trai tài gái sắc hẹn hò từ 2005, kết hôn mùa hè 2011 và có hai con trai. Tuy nhiên năm 2014, hôn nhân Buffon tan vỡ được cho là vì danh thủ Italy không chung thủy. Thủ thành huyền thoại hiện gắn bó MC đồng hương Ilaria D'Amico hơn bốn tuổi và có thêm một con trai. Trong khi đó, vợ cũ cũng có cuộc sống mới bên thương gia Alessandro Nasi và đón thêm một con gái.

Gianlugi Buffon sinh năm 1978, là thủ môn huyền thoại người Italy. Anh trưởng thành trong màu áo Parma, thành công rực rỡ hai giai đoạn gắn bó với Juventus (từ 2001 đến 2018 và mùa 2019-2021) với 10 chức vô địch Serie A và ba lần là Á quân Champions League. Buffon cũng có mùa giải khoác áo PSG. Ở tuổi 43, thủ thành kỳ cựu trở lại Parma thi đấu. Năm 2006, Buffon cùng tuyển Italy vô địch World Cup 2006. Ảnh: FS

Đánh giá phiên bản mới