Ngày 4/1, thượng tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày đầu (từ đêm mùng 1 đến ngày 4/1) áp dụng Nghị định 100/2019, cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử phạt 890 triệu đồng với 668 tài xế ôtô, xe máy.
Số liệu của Cục CSGT cũng cho thấy phần lớn tài xế xe máy bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn, tài xế ôtô chiếm phần nhỏ. Chưa ghi nhận trường hợp nào đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt.
Theo đại diện Cục CSGT, do trước đó việc xử phạt nồng độ cồn áp dụng thường xuyên từ nhiều năm trước nên không có khó khăn hay bỡ ngỡ về thao tác kiểm tra, xử lý tài xế. "Tuy nhiên trong quá trình xử phạt, nhiều tài xế cố tình không chấp hành, viện nhiều lý do như không biết mức xử phạt mới để không bị kiểm tra nồng độ cồn, gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho lực lượng thực thi", thượng tá Nhật nhấn mạnh.
Cũng theo đại diện Cục CSGT, với tất cả các tài xế cố tình chống đối, để lại xe, không hợp tác với cảnh sát khi được giải thích nhưng vẫn không chấp hành thì sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất với hành vi vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể với tài xế ôtô 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng; môtô phạt 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng; người đi xe đạp, xe thô sơ phạt 400-600 nghìn đồng.
Trong ngày đầu tiên áp dụng mức xử phạt mới, Đội CSGT số 3, Cục CSGT xử phạt nam tài xế trung tuổi ở Thái Nguyên 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng trên cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình do vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,719 miligam/1 lít khí thở. Đây là mức phạt cao nhất từ trước đến nay đối với tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn.