Thứ bảy, 31/7/2021, 19:44 (GMT+7)

Hơn 10 tấn thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP HCM

Hà NộiHơn 10 tấn trang thiết bị y tế gồm máy thở, máy lọc thận, truyền dịch được tập kết tại ga Hà Nội chuyển vào TP HCM.

Chiều 31/7, tại khu B ga Hà Nội (đường Trần Quý Cáp), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai bốc xếp hơn 10 tấn trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế lên tàu chuyển vào TP HCM nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Số lượng trang thiết bị, vật tư y tế được vận chuyển vào TP HCM khoảng hơn 10 tấn với 20 máy thở, máy thở chức năng cao, 15 máy thở oxy dòng cao, 45 monitor, 80 máy tiêm điện, 80 máy truyền dịch, 1 máy lọc liên tục, 1 máy siêu âm màu, 1 máy sốc tim, 1 máy ép tim lồng ngực, 1 máy sinh hóa tự động, phân tích máu tự động...

Được biết, số thiết bị y tế này được tháo dỡ từ Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. Hiện Bắc Giang đã khống chế dịch bệnh thành công nên không còn nhu cầu sử dụng số thiết bị y tế này.

Để quá trình vận chuyển đảm bảo an toàn, tất cả các trang thiết bị đều được gói bọc cẩn thận.

Ông Nguyễn Chính Nam, trưởng ban Kế hoạch - Kinh doanh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết việc vận chuyển cho dự án này sẽ được duy trì cho tới khi nào dịch bệnh tại TP HCM cũng như các tỉnh thành phía Nam được khống chế, kiểm soát.

Sáng 1/8, tàu sẽ bắt đầu vận chuyển hàng từ Hà Nội vào TP HCMvà đến trưa ngày 2/8 sẽ tới TP HCM. Số thiết bị sau đó được đưa tới lắp đặt cho Bệnh viện Dã chiến 16 (Quận 7, TP HCM).

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới