Thứ năm, 27/1/2022, 00:16 (GMT+7)

Hoa điệp vàng 'trải thảm' ở tu viện trên đồi

Lâm ĐồngCánh hoa điệp vàng rụng đầy sân tạo nên 'tấm thảm' tự nhiên thu hút người vãng cảnh chùa.

Ghé tu viện Bát Nhã những ngày này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh hàng cây điệp trổ hoa vàng rực mang không khí xuân tươi tắn. Ngoài những người đi lễ, không ít du khách diện áo dài tranh thủ tới đây chụp ảnh Tết.

Ở nhiều nơi, loài hoa này thường nở vào mùa hè (khoảng từ tháng 5 đến tháng 7), lúc thời tiết nắng nóng. Còn tại Bảo Lộc, mới đầu xuân, cây đã khoe sắc vàng rực.

Vừa bước chân qua cổng, bạn sẽ ấn tượng với con đường đầy cánh hoa trải từ cổng tu viện lên chánh điện.

Cánh hoa mỏng manh, rụng đầy sân khi có gió thổi qua tạo thành 'thảm vàng' đẹp mắt.

Không chỉ ngắm hoa, bạn có thể đi loanh quanh vãng cảnh chùa. Khuôn viên của công trình mang đậm nét kiến trúc Á đông còn có nhiều cây kiểng như cau, thiên tuế, tùng...

Tọa lạc trên một ngọn đồi, địa thế đẹp, xung quanh trồng chè, thông nên không khí ở đây luôn mát mẻ, dễ chịu.

Mọi người thoải mái, tự do dạo chơi, ngắm cảnh, không mất phí tham quan. Tuy nhiên, bạn nên lịch sự, nhẹ nhàng, ăn mặc kín đáo ở chốn tu hành.

Đối diện tu viện là đồi chè, bên dưới là ba thác nước và suối. Sáng sớm hay những hôm trời lạnh, sương mù che phủ, khung cảnh ảo diệu. Từ thành phố Bảo Lộc, bạn đi về hướng thác Đam Bri khoảng 17 km là đến tu viện Bát Nhã.

Vi Yến
Ảnh: Hữu Nhơn

Đánh giá phiên bản mới