‘Lật mặt: 48h’ bị hoãn chiếu 2 lần vì ảnh hưởng của Covid-19, do đó, hai vợ chồng Lý Hải đầu tư rất lớn và mong chờ phản ứng của khán giả khi xem phim. Lý Hải cho biết: "Tôi luôn thích làm điều gì đó mới mẻ, chăm chút sản phẩm. Mỗi phần phim Lật mặt đều là nội dung mới, series này không phát triển dựa theo từng phần mà có một kịch bản mới hoàn toàn cùng một thể loại khác biệt".
Theo đó, Lý Hải quyết định tìm hiểu về công nghệ 3D để áp dụng vào poster phim. Đây là lần đầu tiên series Lật mặt làm poster theo hình thức này. Tranh 3D có thể cho khán giả thấy "cái hồn" của nhân vật trong sản phẩm tĩnh, mang lại cảm giác chân thực hơn. "Trong buổi công chiếu, tôi không chỉ đặt poster phim bằng tranh 3D mà còn có cả các nhân vật trong phim. Khi nhìn vào poster đó, biểu cảm và thần thái của nhân vật sẽ được thấy rất rõ", anh nói thêm.
Bà Lý Thanh Phong - Giám đốc Công ty TNHH Thadan 3DX Global (đơn vị thực hiện poster tranh 3D) cho biết, tranh 2D khi nhìn vào, mọi chi tiết đều tĩnh và thiếu chân thực. Khi sử dụng công nghệ 3D, mọi người có thể thấy khoảng cách giữa các vật thể sâu và được xếp từng lớp, hình ảnh sống động mang lại trải nghiệm thực tế hơn.
Bà cũng nói thêm: "Poster tranh 3D đầu tiên bị huỷ vì phim bị hoãn. Vì ngày tháng công chiếu đã in xong nên chúng tôi phải làm lại từ đầu. Vì vậy, chúng tôi tận dụng thời gian, chỉnh thêm một vài hiệu ứng khác tốt hơn".
Trong kỹ thuật 3D có 7 hiệu ứng, bao gồm: Depth (chiều sâu), Rotary (xoay), Flip (lật nội dung 100%), Change (lật nội dung), Zoom (thu phóng), Movie (di chuyển), Mix (bao gồm nhiều hiệu ứng).
Theo đó, Thadan 3DX Global kết hợp công nghệ kỹ thuật số và in truyền thống để tạo ra những hình ảnh với ảo ảnh chiều sâu, có khả năng tạo hiệu ứng lật hoặc chuyển đổi hình ảnh qua những góc nhìn khác nhau. Bà khẳng định. để hình ảnh sắc nét, chuyển động mượt, đòi hỏi người làm phải am hiểu kỹ thuật in ấn, trình độ tay nghề cao và khéo léo từ khâu ý tưởng, thiết kế, tính toán thông số kỹ thuật đến thi công.
Bà Phong cho biết, khi nhận thành quả, các thành viên trong công ty cũng như vợ chồng Lý Hải và các diễn viên đã hết lời khen ngợi.
Hoạt động trong nghề in ấn 20 năm, nhận thấy công nghệ in 2D đã phát triển đến đỉnh điểm và dần bão hoà, vợ chồng chị Phong tìm đến một công nghệ mới để cạnh tranh trên thị trường và bị thu hút bởi công nghệ 3D trong một lần đi du lịch Trung Quốc. Tuy nhiên, dù tiêu tốn một mức phí lớn để học, chồng chị Phong chỉ mới có kiến thức căn bản về in 3D. Thậm chí, khi xin tham quan xưởng phía Trung Quốc, anh chị cũng bị từ chối vì không muốn tiết lộ kỹ thuật.
Về Việt Nam, chồng chị Phong tiếp tục nghiên cứu và học từ người thầy ở Israel. "Chồng tôi học mỗi người một ít, khi có khoảng 60% kiến thức với mức kinh phí 10 tỷ đồng, chúng tôi mở showroom tại 82-84-86 Thạch Lam, Tân Phú, TP HCM để vừa học vừa thực hành".
Chị cho biết thêm, đến mùa Covid-19, vợ chồng chị dành toàn bộ thời gian để hoàn thiện kỹ thuật để bắt đầu mang công nghệ này phát triển rộng rãi, chứng minh Việt Nam có thể áp dụng công nghệ 3D.
Thanh Phong
Ảnh: Công ty TNHH Thadan 3DX Global