Ông ngoại tuổi 30 được làm lại từ bộ phim ăn khách cùng tên của Hàn Quốc hồi năm 2008. Tác phẩm khuấy đảo mọi phòng vé nước này với 8,3 triệu lượt xem. Tài tử Cha Tae Hyun, người đẹp Park Bo Young và diễn viên nhí Wang Seok Kyeon đem đến nhiều tiếng cười hài hước cho khán giả. Sau 10 năm, dự án được Việt Nam làm lại, vẫn giữ nguyên tên gọi và mô típ như bản gốc.
Lần đầu thử sức với phim điện ảnh, Trịnh Thăng Bình nhanh chóng được trao vai nam chính. Đây là cơ hội và thử thách với chàng trai xuất thân ca sĩ. Thăng Bình cho biết thấy may mắn khi được vào vai Sơn Huy - chàng phát thanh viên điển trai và nổi tiếng. Cuộc sống của anh bị xáo trộn khi một ngày nọ, cô gái trẻ đem theo cậu con trai nhỏ đến nhận anh là cha. Sơn Huy phải đối diện với hàng loạt tình huống dở khóc, dở cười. Trịnh Thăng Bình tâm sự, hình tượng nhân vật này khá giống với cuộc sống của anh ngoài đời, chỉ khác tình huống trong phim mang nhiều tính thử thách và trải nghiệm.
Đạo diễn trẻ Võ Thanh Hoà cho biết, để tìm được diễn viên có nét diễn thuần Việt và phù hợp là bài toán khó cho ekip làm phim. "Trịnh Thăng Bình là lựa chọn sáng suốt, là một trong những nhân tố tạo thành công cho bộ phim. Anh ấy vừa lịch lãm như một quý ông nổi tiếng, vừa tưng tửng, 'lầy lội' và không kém phần hài hước như diễn viên Cha Tae Hyun của phiên bản Hàn", đạo diễn nói thêm.
Ông ngoại tuổi 30 bản Hàn từng gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á khi công chiếu, do đó, ngay khi thông tin tác phẩm được làm lại rò rỉ trên các diễn đàn, đa phần khán giả lo ngại phiên bản Việt sẽ không bằng bản gốc. Đây cũng là thách thức với ekip nói chung và Trịnh Thăng Bình nói riêng.
Để có thể dễ dàng nhập vai, Thăng Bình phải tìm hiểu, nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng. Từ một người nổi tiếng, có tất cả mọi thứ trong tay (tiền, tài, tình yêu), nhân vật Sơn Huy phải trở thành cha của cô con gái xa lạ và ông ngoại của đứa cháu tròn 5 tuổi. Anh diễn tròn vai trong những phân đoạn đòi hỏi nước mắt và cảm xúc như mất đi gia đình, con gái và cháu ngoại.
Theo ca sĩ, vai diễn này là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của anh và sẽ nỗ lực để mọi người ghi nhận khả năng dù chỉ là diễn viên tay ngang.
“Phiên bản Hàn đã quá nổi tiếng và thành công. Sau khi nhận vai, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải tạo ra được điểm khác so với bản gốc. Do đó, tôi chỉ xem phim này một lần để nắm được nội dung câu chuyện. Sau đấy cố gắng nghiên cứu, tìm kiếm hướng đi mới trong diễn xuất và biểu đạt để tạo nên 'ông ngoại' đúng chất Việt Nam, mới mẻ và không khiến khán giả nhàm chán”. Trịnh Thăng Bình nói thêm.
Ông ngoại tuổi 30 đang được công chiếu trên toàn quốc.