Trò chuyện với một tạp chí, Thành Long tiết lộ rằng anh rất nghiêm khắc với con trai, đó có thể là lý do khiến hai cha con không hợp nhau lắm. Diễn viên phim võ thuật Hong Kong kể lại một câu chuyện vui, khi Phùng Tổ Danh gọi điện chúc mừng anh nhân ngày Father's Day: "Tổ Danh gọi điện để chúc mừng tôi, nhưng thay vì cảm ơn, tôi đã mắng nó. Tôi nói rằng tôi không chú trọng những ngày lễ, chỉ cần ngày nào trong năm mọi người trong gia đình cũng quan tâm tới nhau, thế là được. Tôi nhắc nó hãy gọi cho tôi thường xuyên hơn thay vì chỉ nhớ đến cha vào ngày Father's Day. Sau đó, thay vì gọi mỗi năm một hai lần, nó quyết định cả năm không gọi lấy một lần nào".
Thành Long và con trai, diễn viên Phùng Tổ Danh. |
Thành Long cho biết, kể từ khi cha đẻ mất, anh cũng rất ít dịp về thăm và viếng mộ ông. Anh nói với con trai mai sau cũng chẳng cần phải tới thăm mộ mình, bởi: "Chỉ cần đối tốt với cha khi còn sống là được. Điều giá trị nhất mà con cái dành cho cha mẹ là hiếu nghĩa khi họ còn sống trên cõi đời". Ngôi sao Hong Kong tâm niệm, cũng không cần đốt tiền, vàng mã cho người đã chết, bởi họ đã ra đi và chẳng quay lại để nhận bất cứ thứ gì.
Chia sẻ về mối quan hệ với vợ, Thành Long thừa nhận mình là người chồng cứng đầu cứng cổ và không bao giờ chịu xin lỗi, dù sai: "Tôi theo chủ nghĩa Sô Vanh, thậm chí chẳng bao giờ nhớ ngày sinh nhật vợ. Chỉ cần bạn nhớ và tổ chức cho cô ấy một lần, những năm sau cô ấy thế nào cũng chờ đợi. Còn nếu bạn chẳng bao giờ đả động đến, cô ây sẽ quen dần".
Nói về bộ phim hành động cuối cùng trong cuộc đời đóng phim võ thuật của mình, Thành Long cho biết anh muốn có một cái kết đẹp nhất cho sự nghiệp "đấm, đá" bao năm qua và tạo một ấn tượng khó quên cho khán giả. Điều đặc biệt, vợ Thành Long, cựu diễn viên Lâm Phụng Kiều cũng sẽ góp mặt trong tác phẩm này với một vai khách mời. Thành Long tiết lộ, anh tốn nhiều công sức để thuyết phục vợ nhận lời: "Tôi van vỉ bà ấy nhiều lần, rồi còn đảm bảo sẽ không quay cận mặt, bà ấy mới miễn cưỡng đồng ý".
Gia đình Thành Long quây quần trong ngày sinh nhật Lâm Phụng Kiều. |
Nguyễn Hương