- Tốt nghiệp đại học khoa điện toán, nhưng cuối cùng anh lại chọn âm nhạc làm nghề nghiệp gắn bó lâu dài. Lý do gì khiến anh có quyết định như vậy?
- Lý do rất đơn giản, vì âm nhạc mới chính là thứ tôi đam mê và muốn theo đuổi. Tôi cảm thấy được là chính mình nhất khi sống trong thế giới âm nhạc. Có thể nói, âm nhạc là cuộc sống của tôi. Còn việc tôi học điện toán và tốt nghiệp đại học, chỉ là làm theo mong muốn của ba mẹ. Có như vậy thì gia đình mới an tâm để cho tôi theo đuổi nghề nghiệp mà tôi thích.
Với Thanh Bùi, âm nhạc là niềm đam mê cháy bỏng nhất trong cuộc đời anh. |
- Vậy theo anh, đâu là điểm đặc biệt trong âm nhạc của Thanh Bùi?
- Bạn phải hỏi khán giả về điều này, vì chính tôi cũng không chắc, đâu là điểm đặc biệt thật sự của mình. Tôi chỉ cố gắng truyền tải những suy nghĩ của mình một cách chân thật nhất qua âm nhạc, và có vẻ như điều này khá hiệu quả. Tôi không ngại bộc lộ cảm xúc, hơn nữa tôi nghĩ, đó là nhiệm vụ của một người nghệ sĩ để được gần với khán giả.
- Nhạc sĩ Huy Tuấn có nói rằng, khi gặp anh lần đầu tiên, anh hầu như chưa có bất cứ hình dung gì về môi trường âm nhạc Việt Nam. Anh nghĩ sao về điều này?
- Nói thật, âm nhạc Việt Nam trong đầu tôi lúc đó chỉ xoay quanh những nhạc sĩ nổi tiếng như Ngô Thụy Miên, Đức Huy, Trịnh Công Sơn... còn về thị trường âm nhạc Việt Nam, tôi hầu như không biết gì. Tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đem âm nhạc của mình đến Việt Nam.
- Năm 10 tuổi, anh từng về nước một lần và có ý định không quay lại nữa. Nhưng giờ anh đã đi hát nhiều ở trong nước, tại sao thế?
- Việc tôi trở về Việt Nam giống như duyên nợ vậy. Tháng 10/2009, chỉ trong một tuần, tôi nhận được rất nhiều email của các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tại Việt Nam mời tôi cộng tác với họ. Vậy… tại sao không? Tôi lên máy bay về nước ngay lập tức, và chưa bao giờ phải hối tiếc vì quyết định này. Lần về nước đó là một chuyến đi tuyệt vời. Tôi luôn biết ơn về những ưu ái mà Việt Nam đã dành cho một người con xa quê như tôi. Mỗi lần trở lại, tôi đều có cảm giác “đây mới chính là nơi mình thuộc về”. Tôi là người Việt Nam, tôi tự hào về điều đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết mình đến từ nơi nào, nguồn cội của mình là đâu. Nó khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ và thoải mái hơn.
Top 8 Australia Idol 2008 cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh đang hoàn tất các khâu cuối cùng cho album bằng tiếng Việt đầu tiên của anh. |
- Cũng có người nhận định, âm nhạc của anh quá hiện đại nên hơi khó nghe đối với thị trường âm nhạc trong nước, anh nghĩ sao?
- Âm nhạc của tôi có dễ nghe với thị trường trong nước hay không, tôi nghĩ khán giả mới là người quyết định. Âm nhạc chính là tâm hồn tôi, nên nếu khán giả thích nhạc của tôi thì chắn chắn là tuyệt vời rồi, còn nếu họ không thích cũng không sao. Tôi viết nhạc bằng những cảm xúc thành thật nhất. Đó là cách khiến người nghe có thể cảm nhận được âm nhạc của tôi. Với Gương thần (Mirror Mirror), Lặng thầm một tình yêu và U&I, tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận được những phản hồi tốt, cũng như sự khích lệ, động viên từ khán giả.
Còn về âm nhạc hiện đại, tôi nhìn vào thế hệ trẻ của âm nhạc Việt Nam, những người chịu ảnh hưởng khá nhiều từ âm nhạc phương Tây như Katy Perry, Lady Gaga, Usher…. Tôi nghĩ thị trường trong nước đang phát triển và đi lên khá nhanh, hứa hẹn một tương lai khá thú vị!
- Được khán giả trong nước yêu mến nhờ nhạc phẩm kết hợp với Hồ Ngọc Hà, vậy anh nhận xét gì về cô ấy?
- Có thể là quá lời nhưng với tôi, Hồ Ngọc Hà là ca sĩ sáng nhất trong thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay. Cô ấy có đủ tố chất để trở thành một ngôi sao quốc tế. Làm việc với Hà rất tuyệt vời. Cả tôi và nhạc sĩ Dương Khắc Linh đều đang viết nhạc và sản xuất cho album kế tiếp của cô, hy vọng mọi người sẽ đón nhận.
Ngày 15/6 tới, tôi cũng có dịp tái ngộ với Hà trong chương trình Khi ta yêu nhau tại The Rooftop, Hà Nội. Chúng tôi cùng kết hợp với nhạc sĩ Huy Tuấn và ban nhạc Anh Em để tổ chức đêm nhạc này. Tôi muốn có một chương trình thật ấm cúng, gần gũi với khán giả thủ đô, trong đó tôi hát những ca khúc cũ và cả bài hát mới trong album sắp tới nữa. Tôi hy vọng, đó sẽ là một không gian âm nhạc chất lượng, đem tới sự thoải mái cho mọi người. Qua đó, họ sẽ hiểu nhiều hơn về tôi.
Hồ Ngọc Hà được Thanh Bùi đánh giá là nữ ca sĩ sáng giá nhất thị trường âm nhạc Việt Nam. |
- Anh còn có kế hoạch thực hiện một album tiếng Việt, vậy sản phẩm này đã tiến hành đến đâu rồi?
- Hơn một năm nay tôi dành thời gian để thực hiện album có tên U&I. U là một cách hoán dụ nhắc đến Việt Nam, còn I là chính bản thân tôi. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và tôi đã viết hơn 40 ca khúc, nhưng chỉ chọn ra 14 bài cho CD. Sản phẩm này như lời tự sự về những trải nghiệm của tôi khi về Việt Nam tìm lại nguồn gốc, quê cha đất tổ. Đó cũng sự chia sẻ của tôi về gia đình và cuộc sống xung quanh. Tôi hy vọng, mình có thể đem lại một CD phù hợp với tất cả mọi người.
Điều đặc biệt trong sản phẩm đầu tiên của tôi tại thị trường trong nước, là sự những ca khúc song ca cùng Hồ Ngọc Hà và Hồng Nhung. Tôi phấn khích, thậm chí rất nôn nóng chờ đợi ngày album được hoàn tất. Có lẽ đến đầu tháng 8, CD sẽ chính thức phát hành. Để kỷ niệm sự kiện quan trọng này, tôi sẽ mời ban nhạc của mình tại Australia về Việt Nam biểu diễn trong ngày album ra mắt.
T.G. thực hiện