Căn hộ được ví như một phòng trưng bày nghệ thuật, với sự kết hợp màu sắc sang trọng. G-Dragon tậu căn nhà này từ đầu năm 2020, giá 9 tỷ won (gần 8 triệu USD). Bên trong căn hộ của G-Dragon được treo nhiều tác phẩm nghệ thuật khác nhau, mang đến không gian xa hoa. Nhiều tác phẩm G-Dragon chọn treo là của họa sĩ theo trường phái biểu hiện người Anh Francis Bacon. Frances Bacon đặc biệt danh tiếng trong nghệ thuật đương đại. Các tác phẩm của ông được bán với giá nhiều triệu USD, được cho là cao nhất trong lịch sử đấu giá nghệ thuật. Nhà G-Dragon còn trưng bày các tác phẩm của Anish Kapoor, bậc thầy của nghệ thuật tạo hình đương đại, hay nghệ sĩ điêu khắc Alexander Calder... Bức tranh vẽ Big Bang của họa sĩ Naoki Tomita được G-Dragon đặt trang trọng một góc trong nhà. Nhà ngôi sao Hàn sử dụng một số thiết kế và đồ nội thất của những nhà thiết kế nội thất nổi tiếng như Ettore Sottsass, Jean Prouve, Jean Royere, Charlotte Perriand... G-Dragon nằm trong số 50 nhà sưu tập nổi tiếng Hàn Quốc do Art News - một tạp chí nghệ thuật của Mỹ - bình chọn vào năm 2019. Mỗi góc trong nhà đều là một không gian nghệ thuật của riêng G-Dragon. Big Bang, mà G-Dragon trực thuộc, đã tái ký hợp đồng với YG Entertainment hồi tháng 3, khiến người hâm mộ không khỏi kỳ vọng về những thành công mới của nhóm nhạc. G-Dragon sinh năm 1988, là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Á. Sau sáu năm làm thực tập sinh của công ty giải trí YG Entertainment (2001 - 2006), G-Dragon trở thành trưởng nhóm nhạc Big Bang. Anh tham gia sản xuất album, viết và hòa âm một số ca khúc nổi tiếng như "Lies", "Last Farewell", "Haru Haru", "Fantastic Baby"... Tờ Korea Times gọi G-Dragon là "ca sĩ, nhạc sĩ thiên tài". Lời rap cũng đưa anh tới vị trí số bốn trong cuộc bình chọn rapper "thần thánh nhất" ("Most God-like") tại Nhật. Ngoài âm nhạc, G-Dragon còn được coi là biểu tượng thời trang với phong cách sáng tạo. Anh luôn xuất hiện ở hàng ghế đầu nhiều show thời trang, trong đó có Chanel. Nguyễn Hương (Theo News)