Đêm nhạc Hữu Ước và bài thơ 'Một mình' sẽ diễn ra vào ngày 29-30/11 tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội với sự góp giọng của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Trong số đó có Nguyễn Ngọc Anh - top 5 Sao Mai điểm hẹn 2006 - vừa trở lại sân khấu sau thời gian nghỉ sinh con.
Chia sẻ với Ngoisao.net, Ngọc Anh cho biết cô có dịp quen biết trung tướng từ lâu và mến mộ ông bởi khí chất, tài năng. "Anh Ước không chỉ là chiến sĩ, vị tướng mà còn có tâm hồn nghệ sĩ rất yêu thơ và nhạc", cô bảo. Nguyễn Ngọc Anh từng nghe nhiều bài hát của trung tướng Nguyễn Hữu Ước và bị chinh phục bởi những cảm xúc dung dị, chân thực trong mỗi sáng tác của ông. "Tôi thấy rất thoải mái khi hát những ca khúc của anh Ước. Đó đều là những nhạc phẩm dễ gây cảm xúc cho người nghe, chạm tới được trái tim nhiều đối tượng người yêu nhạc", Ngọc Anh chia sẻ.
Trong đêm diễn, nữ ca sĩ sẽ hát đơn ca một bài về người mẹ Việt Nam anh hùng với những người con đã hy sinh. Trước đây cô đã nhiều lần thể hiện ca khúc này nhưng mỗi khi giai điệu vang lên đều cảm thấy bồi hồi, thổn thức.
Ngoài ra, một ca khúc song ca khác Ngọc Anh lần đầu thể hiện nên cô hơi lo lắng. "Nhạc phẩm trữ tình, lãng mạn từng được nhiều giọng ca đình đám như Tùng Dương, Tấn Minh hát nên tôi rất hồi hộp", ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ.
Đêm nhạc thu hút nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ như Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Lương Huy, Thụy Miên, Bùi Lê Mận, nhóm Con Gái. Trung tướng Hữu Ước cho biết nhiều ngôi sao chủ động liên lạc để xin hát trong chương trình của ông mà không nhận cát-xê. Hai đêm diễn được ông dành nhiều tâm huyết thực hiện để kỷ niệm kỷ niệm 50 năm quân ngũ của mình. Ông tự tay viết kịch bản, dàn dựng chương trình gồm ba phần: Bài ca người lính, Tiếng lòng và Một mình.
Trong chương trình Hữu Ước và bài thơ Một mình, khán giả sẽ được thưởng thức 50 bức tranh - tác phẩm hội họa của ông do hoạ sĩ Lê Thiết Cương là người giám tuyển lựa chọn từ 100 tác phẩm được nhà văn Hữu Ước vẽ trong thời gian qua.
Ông Hữu Ước sinh năm 1953, là nhà văn, nhà thơ, trung tướng công an nhân dân Việt Nam, Anh hùng Lao động Việt Nam. Ông nguyên là Tổng biên tập Báo Công an nhân dân (từ 2003 đến 2013), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an Việt Nam và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Lam Trà