Nữ nghệ sĩ vĩ cầm Sarah Chang. |
Đều đặn mỗi năm, Hòa nhạc Hennessy lại đưa tới cho khán giả trong nước một chương trình quy tụ những tài năng âm nhạc cổ điển đẳng cấp thế giới. Tính từ năm 1996 đến nay, nhiều tên tuổi nổi tiếng đã biểu diễn tại Việt Nam như huyền thoại cello người Nga Mstislav Rostropovich, giọng ca soprano Barbara Bonney, thần đồng dương cầm Trung Quốc Lang Lang, nghệ sĩ vĩ cầm đoạt giải Grammy Hilary Hahn, nghệ sĩ sáo người Italy Andrea Griminelli... Và năm nay, hai nghệ sĩ lớn là Sarah Chang và Andrew von Oeyen sẽ tiếp tục đem đến những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời cho người yêu thích nhạc cổ điển.
Theo thông tin từ nhà tổ chức, Sarah Chang đã xây dựng một chương trình biểu diễn rất khéo léo, theo chủ đề nhạc mục các tác phẩm dành cho violin và piano nhằm khắc họa những tư tưởng của chủ nghĩa lãng mạn được nuôi dưỡng trong chiếc nôi của chủ nghĩa kinh điển và nêu bật mối tương quan cộng tác giữa các nhạc sĩ với khởi nguồn cảm hứng sáng tác cho họ. Các tác phẩm được chọn trong chương trình đều có hoàn cảnh ra đời xuất phát mối quan hệ bạn hữu thân thiết giữa nhạc sĩ và nghệ sĩ solo, như giữa Brahms và Joachim hay Franck và Ysaÿe trong thế kỷ 19, cũng như giữa Theofandinis và Chang ở thời đại ngày nay.
Nghệ sĩ vĩ cầm Sarah Chang được công nhận là một tài năng xuất sắc của mọi thế hệ. Cô đạt đến độ chín về nghệ thuật: sự điêu luyện trong kỹ thuật diễn tấu và khả năng biểu đạt cảm xúc. Sinh tại Philadelphia trong gia đình có bố mẹ là người Hàn Quốc, Sarah Chang bắt đầu học đàn violon từ năm lên 4, không lâu sau đó, cô nhập học tại Trường nhạc Juilliard dưới sự dẫn dắt của cố giáo sư nghệ sĩ Dorothy DeLay. Trong vòng 1 năm, cô được biểu diễn cùng với một số dàn nhạc tại khu vực Philadelphia.
Cô lôi cuốn khán giả bằng tài năng mà cả bằng ngoại hình xinh đẹp. |
Sự nghiệp nghệ thuật của Sarah Chang đã đuợc ghi nhận vào năm 1999 khi cô được trao giải Avery Fisher, một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các nhạc công Mỹ. Tháng 6/2004, cô được vinh dự là người rước đuốc Olympic tại New York và trở thành người trẻ tuổi nhất đầu tiên nhận Giải thưởng của Hollywood Bowl's Hall of Fame (Phòng hòa nhạc của Danh tiếng mang tên Hollywood Bowl). Tiếp đó, năm 2005, trường Đại học Yale đã khắc tên Sarah Chang trên một chiếc ghế trong Phòng hòa nhạc Sprague Hall để tôn vinh cô. Tháng 3/2008, Sarah Chang được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tôn vinh với danh hiệu "Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu" nhờ những thành tựu trong sự nghiệp, những đóng góp cho xã hội và tiềm năng tạo nên tương lai cho thế giới.
Sarah Chang xuất hiện tại hầu hết các thủ phủ âm nhạc của châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Cô có dịp cộng tác với hầu hết các dàn nhạc lớn, trong số đó có dàn nhạc giao hưởng New York, dàn nhạc Philadelphia...
Nghệ sĩ dương cầm Andrew won Oeyen. |
Còn Andrew won Oeyen đã khẳng định mình là một trong những nghệ sĩ dương cầm lôi cuốn nhất trong thế hệ của mình. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào năm 16 tuổi với dàn nhạc Giao hưởng Los Angeles và nhạc trưởng Ese-Pekka Salonen, Andrew von Oeyen vẫn luôn giành được sự tán thưởng trong các chương trình biểu diễn độc tấu và hòa tấu ở nhiều nơi trên khắp thế giới.
Von Oeyen bắt đầu học piano từ khi lên 5 tuổi và công diễn solo lần đầu cùng dàn nhạc vào năm lên 10. Anh vốn là nam sinh của trường đại học Columbia và tốt nghiệp cử nhân trường Juilliard, dưới sự hướng dẫn chuyên môn của hai người thầy Herbert Stessin và Jerome Lowenthal. Anh cũng từng cộng tác với các nghệ sĩ Alfred Brendel và Leon Fleisher.
Lương Trần