Báo chí Hong Kong đưa tin, bố chồng Lý Gia Hân - ông Hứa Thế Huân qua đời đầu tháng 12 vừa qua và để lại khối tài sản ước tính 42 tỷ HKD (tương đương 5 tỷ USD). Ông Hứa có ba con, hai trai và một gái, trong đó Hứa Tấn Hanh - chồng Lý Gia Hân được ông tin tưởng, yêu thương hết mực. Việc ông Thế Huân mất khiến dư luận tò mò về việc gia đình Hoa hậu Lý Gia Hân sẽ hưởng bao nhiêu tài sản thừa kế từ người cha tỷ phú.
Mới đây, một nguồn tin cho hay, Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân không được hưởng hẳn một khoản tài sản thừa kế từ bố đẻ. Số tiền ông Hứa Thế Luân để lại sẽ được thông qua một quỹ ủy thác, và mỗi tháng, gia đình Lý Gia Hân sẽ chỉ được lĩnh khoảng 2 triệu HKD (gần 6 tỷ đồng) tiền để chi tiêu.
Theo báo chí Hong Kong, tập đoàn bất động sản Trung Kiên được cha ông Hứa Thế Huân thành lập từ năm 1940. Điều đặc biệt, tài sản của toàn tập đoàn đều được quản lý bởi một quỹ tín nhiệm chung, do ông Thế Huân và hai người anh em ruột của mình đồng đứng tên quản lý. Mỗi tháng, Hứa Tấn Hanh và các thành viên khác trong đại gia đình đều rút một khoản sinh hoạt phí nhất định từ quỹ tín nhiệm chung. Một nguồn tin cho hay, khi chưa kết hôn, mỗi tháng, Hứa Tấn Hanh chỉ rút 100.000 HKD (gần 300 triệu đồng) sinh hoạt phí.
Việc ông Hứa Thế Huân chết nhưng không chia tài sản cho con trai Hứa Tấn Hanh khiến dư luận quan tâm, nhiều người cười chê vợ chồng Gia Hân đã nhận được "quà Noel" không ưng ý. Tuy nhiên, trước mọi đồn đại của người đời, vợ chồng ngôi sao Hong Kong chỉ im lặng.
Lý Gia Hân kết hôn với thương gia Hứa Tấn Hanh từ năm 2008, cặp đôi sinh con trai đầu lòng năm 2011. Một nguồn tin cho hay, thời điểm cậu bé Jayden tròn 100 ngày tuổi, ông nội đã phóng tay chi 5 triệu HKD (14 tỷ đồng) để làm tiệc mừng cháu đích tôn.
Ảnh: News