Viện pháp y mới đây đã công bố kết quả xét nghiệm mẫu máu và nước tiểu của A - cô gái được cho là nạn nhân vụ Park Shi Hoo cưỡng dâm. Theo đó, không tìm thấy bất cứ yếu tố bất thường nào trong mẫu máu của A, và những suy đoán rằng cô gái bị chuốc thuốc mê trở nên thiếu căn cứ. Tuy nhiên, giới chức vẫn tiếp tục tìm hiểu xem liệu có loại thuốc nào có khả năng đào thải nhanh ra khỏi cơ thể hay không, và như vậy, sự vô tội của Park Shi Hoo vẫn chưa được chứng minh.
Trong khi đó, luật sư của Park Shi Hoo tiếp tục yêu cầu một cấp điều tra cao hơn, thay vì giao vụ việc cho sở cảnh sát phía Tây giải quyết, với lý do rằng đơn vị này làm việc thiếu trách nhiệm, gây tổn hại tới danh dự của tài tử Alice phố Cheongdamdong. Đồng thời, đại diện luật pháp của Park Shi Hoo cũng bác bỏ hoàn toàn những thông tin mà cô B - bạn thân của A trình bày với cảnh sát. Trước đó, B khai, A chia sẻ có thể cô đã bị chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp tại nhà Park Shi Hoo, bởi sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô thấy Park Shi Hoo ngủ và vẫn đang sử dụng bao cao su.
Sự việc Park Shi Hoo cưỡng dâm vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Đại diện của tài tử này tiếp tục đưa ra yêu cầu báo chí và dư luận không đưa ra những suy đoán thiếu căn cứ. Ảnh: News. |
Trong văn bản gửi tới báo chí ngày 25/2, đại diện luật pháp của Park Shi Hoo phủ nhận hoàn toàn những lời khai của B - bạn thân của A. Phía này cho biết:
Như tất cả đều biết, tửu lượng của Park Shi Hoo rất kém. Tuy nhiên, trong ngày xảy ra sự việc, anh ấy vì quá vui nên đã uống 10 ly soju với đá. Thông tin anh ấy không uống chút nào là sai sự thật.
Thông thường, khi ra khỏi nhà, Park Shi Hoo thường đội mũ và đeo khẩu trang để tránh lộ diện với những người hàng xóm. Điều này không có gì là lạ trong giới nghệ sĩ, và có thể được xác nhận qua video CCTV tại tòa nhà trong những ngày khác nhau. Do đó, không có gì bất thường khi ngày 14/2, ra khỏi nhà, anh ấy đeo khẩu trang và đội mũ, như một số suy đoán nào đó.
Ngoài ra, cô A khai rằng cô ấy mất ý thức khi vào nhà Park Shi Hoo và "bất tỉnh nhân sự" trong suốt 13 giờ sau đó, cho đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Nhưng việc cô ấy nhớ mọi thứ đến từng chi tiết - điều mà bình thường cũng khó nhớ, nhất là khi đã uống rượu làm dấy lên những nghi ngờ của chúng tôi. Dù sự thực chưa được xác định, nhiều thông tin lại cho rằng cô ấy bị chuốc thuốc mê, như thể họ đã có kết quả từ viện khoa học rồi. Chính điều đó khiến chúng tôi nghi ngờ về độ tin cậy cũng như động cơ thực của A.
Hiện tại, sở cảnh sát phía Tây đã gửi giấy triệu tập lần thứ ba cho Park Shi Hoo, và nếu lần này anh không xuất hiện, có thể anh sẽ bị bắt.
Nguyễn Hương