Thứ sáu, 29/5/2020, 00:00 (GMT+7)

Cát-xê Hyun Bin, Song Joong Ki thua đàn em

Cùng có tên trong top 10 sao nam cát-xê cao nhất phim Hàn Quốc, nhưng Hyun Bin và Song Joong Ki xếp sau Kim Soo Hyun và một số đàn em trong nghề. 

32 tuổi và thua các đàn anh về kinh nghiệm trong nghề, nhưng Kim Soo Hyun trở thành sao nam được trả cát-xê cao nhất tại Hàn Quốc. Nhờ hiệu ứng hai phim Mặt trăng ôm mặt trời Vì sao đưa anh tới, anh vụt sáng thành sao, nổi đình đám khắp châu Á. Năm 2015, Kim Soo Hyun đã được trả 50 tỷ Won (gần 40,3 triệu USD) để đóng quảng cáo. Sau xuất ngũ, anh nhận vai chính trong It's Okay To Not Be Okay với giá 200 triệu Won (hơn 161.000 USD) mỗi tập phim. Mức giá này vượt mặt cả minh tinh Lee Young Ae (150 triệu Won) - người sở hữu cát-xê cao nhất tại Hàn Quốc. 

Nhiều nguồn tin cho hay cát-xê mỗi tập phim của Lee Jong Suk nằm trong khoảng 120 - 200 triệu Won ( 96.600 - 161.000 USD). Anh sinh năm 1989, góp mặt trong các phim W - Hai thế giới, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo, Bảy nụ hôn đầu...

Năm 2016, Song Joong Ki được trả 60 triệu Won (48.309 USD) cho một tập phim Hậu duệ mặt trời. Cùng năm, anh kiếm khoảng 6 tỷ Won (hơn 4,8 triệu USD) cho việc đóng quảng cáo. Ba năm sau, với bom tấn giả tưởng Biên niên ký Arthdal, cát-xê một tập của Song Joong Ki tăng gấp ba lần, khoảng 180 triệu Won ((gần 145.000 USD).

Hyun Bin được trả 150 - 170 triệu Won (120.800 - 136.900 USD) cho mỗi tập phim. Với một series phim 16 tập, anh ước tính bỏ túi 3,5 tỷ Won (hơn 2,8 triệu USD). Tuy nhiên, tài tử Hạ cánh nơi anh kiếm tốt hơn khi đóng quảng cáo với giá trung bình 7 tỷ Won (hơn 5,6 triệu USD).

Tuy đã mở rộng thị trường qua Hollywood, Lee Byung Hun nhận cát-xê khiêm tốn hơn các đàn em khi đóng phim truyền hình trong nước. Anh được trả 150 triệu Won (khoảng 120.800 USD) cho từng tập. Riêng với phim Quý ngài Ánh Dương hợp tác với hãng Netflix năm 2018, anh nhận cát-xê khủng 30 tỷ Won (gần 24,2 triệu USD) cho cả phim. 

Năm 2016, Lee Min Ho nhận cát-xê 95 triệu Won (khoảng 76.500 USD) cho mỗi tập phim Huyền thoại biển xanh. Sau khi xuất ngũ cuối năm 2019, anh được trả 100 triệu Won (80.515 USD) cho một tập của The King: Quân chủ vĩnh hằng. Ở lĩnh vực quảng cáo, Lee Min Ho có giá 10 tỷ Won (8,05 triệu USD) tại Hàn Quốc. Khi làm việc ở Trung Quốc, anh dễ dàng bỏ túi 900 triệu Won (hơn 724.600 USD) cho 15 phút lên hình.

Dù rất nổi tiếng với Giày thủy tinh, Xin lỗi anh yêu em..., So Ji Sub chỉ nhận được thù lao 80 triệu Won (64.412 USD) một tập phim vào năm 2015. Gần hai năm nay, cát-xê của anh mới tăng lên ít nhất 100 triệu Won mỗi tập. Dù vậy, tài tử 43 tuổi vẫn là một trong các sao hạng A giàu có xứ Hàn. Anh sở hữu công ty quản lý riêng. 

Park Bo Gum được mệnh danh là một trong các mỹ nam trẻ tuổi đắt giá của showbiz Hàn. Sau khi nổi tiếng với phim cổ trang Mây họa ánh trăng năm 2016, giá quảng cáo của anh là 600 triệu Won (hơn 483.000 USD). Năm ngoái đóng cặp Song Hye Kyo trong phim Gặp gỡ, ngôi sao 27 tuổi được trả 100 triệu Won mỗi tập. 

Năm 2015, Park Seo Joon được trả 30 triệu Won (24.255 USD) cho một tập phim She Was Pretty. Cùng năm, thu nhập từ quảng cáo của anh khoảng 400 - 500 triệu Won (322.061 - 402.600 USD). Người trong nghề dự đoán sau Thư ký Kim Itaewon Class, cát-xê mỗi tập phim của Park Seo Joon vượt mức 100 triệu Won.

Jo Jung Suk có cát-xê trung bình 100 triệu Won mỗi tập phim. Nhưng khi đóng chính Hospital Playlist gần đây, anh chủ động giảm giá tiền.

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới