Thứ năm, 28/5/2020, 00:00 (GMT+7)

8 minh tinh cát-xê cao nhất Hàn Quốc

Ngoài Song Hye Kyo đứng thứ hai, top 8 diễn viên nữ được trả thù lao cao nhất xứ Hàn còn có Son Ye Jin, Lee Young Ae, Kim Hee Ae...

Không đóng phim thường xuyên như các đồng nghiệp khác, Lee Young Ae giữ vững vị trí số một về cát-xê của truyền hình Hàn Quốc. Từ khi phim Nàng Dae Jang Geum nổi danh khắp châu Á vào năm 2003, người đẹp 49 tuổi được ghi nhận có cống hiến lớn đối với văn hóa quốc gia. Tới nay, cô được trả ít nhất 150 triệu Won (gần 120.800 USD) cho mỗi tập phim. Hai vai diễn gần nhất của cô là nữ chính trong phim điện ảnh Bring Me Home (năm 2019) và vai khách mời trong series ID: Gangnam Beauty (năm 2018).

Sau 22 năm vào nghề, Song Hye Kyo là một trong những sao hạng A được săn đón nhất tại Hàn Quốc. Cát-xê thấp nhất của cô cho mỗi tập phim là 100 triệu Won (hơn 80.500 USD). Hiện tại, người đẹp Hậu duệ mặt trời sở hữu ba bất động sản với giá trị ước tính là 20,5 tỷ Won (hơn 16,5 triệu USD). Ngoài đóng phim trong nước, cô còn đắt show sự kiện, quảng cáo tại thị trường Hoa ngữ. 

Cát-xê đóng phim truyền hình của Kim Tae Hee tương đương với Song Hye Kyo, thấp nhất là 100 triệu Won/tập. Ở lĩnh vực quảng cáo, cô nhận ít nhất 1 tỷ Won (hơn 805.000 USD) cho mỗi lần làm đại diện thương hiệu. Bà xã của ca sĩ Bi Rain ít nhận phim nhưng được mệnh danh là "nữ thần quảng cáo" của showbiz Hàn. Cô nắm trong tay một số bất động sản lớn. Đầu năm 2020, Kim Tae Hee trở lại màn ảnh trong vai mẹ ma của phim Hi Bye, Mama. Gần đây, cô vướng lùm xùm trốn thuế

"Tình đầu quốc dân" Son Ye Jin cũng sở hữu mức cát-xê 100 triệu Won cho mỗi tập phim. Có tin đồn nói năm 2006, cô là sao nữ được trả thù lao cao nhất Hàn Quốc với 25 triệu Won (hơn 20.100 USD) mỗi tập phim Alone In Love. Cuối năm 2019 - đầu năm 2020, Son Ye Jin được yêu thích khi vào vai chính phim Hạ cánh nơi anh, đóng cặp với Hyun Bin. 

Jun Ji Hyun cũng nhận cát-xê tương đương Song Hye Kyo, Kim Tae Hee và Son Ye Jin - 100 triệu Won/tập. Dù trong nước hay ở quốc tế, cô cũng là gương mặt được săn đón trên truyền hình và trên thảm đỏ sự kiện. Năm 2013, nhờ tiếng vang của phim Vì sao đưa anh tới, Jun Ji Hyun nhận liền 25 mẫu quảng cáo, thu về khoảng 20 tỷ Won (hơn 16,1 triệu USD).

Nổi tiếng trở lại ở tuổi 53, Kim Hee Ae được tiết lộ nhận khoảng 70 - 80 triệu Won (56.400 - 64.400 USD) cho mỗi tập phim Thế giới hôn nhân. Fan của cô bức xúc về mức thu nhập này. Bởi Hee Ae là diễn viên cùng thời với Lee Young Ae, được đánh giá cao về thực lực, nhưng cát-xê thua kém các đàn em. 

Vào nghề 21 năm, Gong Hyo Jin nhận cát-xê 50 - 100 triệu Won (40.300 - 80.500 USD) cho mỗi tập phim phát sóng. Ngoài thu nhập trong showbiz, nữ diễn viên sở hữu khối bất động sản trị giá 16 tỷ Won (gần 12,9 triệu USD). Cô nổi tiếng với các phim Khi hoa trà nở, It's Okay, That's Love, The Master's Sun...

Đóng phim từ giữa thập niên 1990 và từng có hai phim đình đám là Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường, Choi Ji Woo nhận cát-xê khiêm tốn 50 triệu Won (gần 40.300 USD) với mỗi tập phim truyền hình. Đầu năm nay, người đẹp tái xuất với một vai khách mời trong phim Hạ cánh nơi anh. Hôm 16/5, cô hạ sinh con gái đầu lòng sau hai năm kết hôn.  

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới