Caeleb Dressel gặp Meghan Haila ở CLB bơi lội Bolles School Sharks ở Jacksonville, Florida, khi cả hai mới ở độ tuổi teen và cùng tới đây tập luyện. Đôi trẻ bắt đầu hẹn hò năm 2013 và đính hôn vào tháng 11/2019. Sau khi Olympic 2020 bị hoãn, Dressel và hôn thê tận dụng thời gian cách ly vì đại dịch tổ chức đám cưới đúng 13/2, một ngày trước Valentine. Một năm trước khi kết hôn, kỷ lục gia Olympic và Meghan Haila đã mua nhà và dọn về sống chung.
Bên cạnh việc chuẩn bị cưới rồi sắm sửa cho tổ ấm, vợ Dressel còn hoàn thành việc lấy bằng thạc sĩ ở đại học, là chuyên gia về khoa học gia đình, trẻ em và tâm lý trị liệu. Trong khi chồng mải mê chinh phục huy chương, Meghan Haila say mê với việc "sưu tập" bằng cấp. Hiện tại Meghan Haila làm việc cho một trung tâm tư vấn sức khỏe tinh thần, hôn nhân gia đình. Khi còn học đại học, bà xã kình ngư Mỹ là một VĐV bơi lội cừ khôi ở 100 m và 200 m bơi ếch nhưng cô không theo nghiệp bơi lội.
Dressel luôn xa nhà tập luyện cho các giải đấu nhưng người đẹp Meghan Haila tin tưởng tuyệt đối "nửa kia". Vợ nhà vô địch Olympic từng chia sẻ năm 2016: "Chuyện này không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng tôi tin rằng nếu bạn muốn dành thời gian cho ai đó, bạn sẽ có cách. Hai chúng tôi luôn cố gắng dành thời gian cho nhau khi nào có thể. Tôi nghĩ rằng việc yêu xa cũng giúp tình cảm của chúng tôi thêm gắn kết. Với tôi, anh ấy vẫn là Caeleb. Vẫn là là chàng trai tôi lớn cùng, bơi cùng, là người chạy quanh với chiếc mũ hình con gà. Anh ấy vẫn là Caeleb thôi nhưng nhìn thấy anh trên TV rồi đọc những thông tin khác nhau về anh cũng hơi kỳ quặc. Thành thật mà nói sự thay đổi lớn nhất là số lượng các cô bé tuổi teen theo dõi trang Instagram của tôi tăng lên".
Sau khi kết thúc các nội dung bơi hôm 1/8, Caeleb Dressel đăng ảnh bản thân cùng chia sẻ: "Tôi mệt rồi. Cảm ơn Nhật Bản vì một tuần đáng nhớ. Cảm ơn gia đình và bạn bè vì đã ủng hộ từ xa. Giờ thì nghỉ ngơi và thưởng thức vang thôi". Trong khi đó bà xã Meghan Haila cũng xúc động thổ lộ: "Thế giới sẽ không bao giờ thực sự hiểu được tất cả những gì người đàn ông này chịu đựng để có thành công. Anh ấy chiến đấu từng ngày một. Chứng kiến quá trình ấy là một đặc ân với tôi và trái tim tôi không thể hạnh phúc hơn khi thấy những giấc mơ lớn thành hiện thực. Gửi tới Caeleb... Em yêu anh với tất cả những gì em có. Em tự hào về anh. Trở về nhà thôi, anh đã làm được rồi", người đẹp viết.
Caeleb Dressel là gương mặt nổi bật nhất làng bơi tại Olympic Tokyo. Anh cũng đang là VĐV giành nhiều HC vàng nhất tại đại hội với 5 HC vàng trong đó có 3 HC vàng cá nhân và hai HC vàng đồng đội tiếp sức. Trong số này, kình ngư 25 tuổi phá ba kỷ lục Olympic ở 100 m tự do nam, 50 m tự do nam, và 100 m bướm. Ở cự ly 4x100 m tiếp sức hỗn hợp nam, Dressel và các đồng đội còn lập kỷ lục thế giới mới. Nội dung còn lại anh giành vàng là 4x100 m tiếp sức tự do nam.
Caeleb Dressel được mệnh danh là "truyền nhân của Michael Phelps". Tại Olympic Rio, kình ngư 25 tuổi cũng sát cánh bên đàn anh huyền thoại trong đội bơi tiếp sức nam, giành 2 HC vàng ở các nội dung tiếp sức 4x100 m tự do và 4x100 hỗn hợp. Khi thành tích đi lên, Dressel bị so sánh với Phelps nhưng anh không để tâm. Siêu kình ngư Michael Phelps tham dự 4 kỳ Olympic và giành tổng cộng 23 tấm HC vàng và là huyền thoại của Thế vận hội mùa hè.
Chủ nhân của 5 tấm HC vàng Olympic Tokyo gây bất ngờ khi chia sẻ anh không giữ bất kỳ tấm HC vàng nào. "Những tấm huy chương không có nhiều ý nghĩa với tôi. Các bạn nên ghen tị đấy vì tôi được làm điều mình thích, đó là bơi lội. Tôi thích các cuộc đua. Tôi không cần một mẩu kim loại nào nhắc nhở tôi về điều đó", Dressel từng nói trên NBC vài ngày trước. Đó cũng là lý do anh tặng HC vàng cho đồng đội Brooks Curry sau khi chiến thắng ở 4x100 m tự do nam. Là VĐV chủ chốt của tuyển Mỹ nên Dressel được HLV cho nghỉ thi đấu vòng loại ở nội dung 4 x100m tự do và người thay anh là Brooks Curry. Ở phần thi chung kết, kình ngư 26 tuổi thay thế Curry, về nhất và cảm thấy đồng đội cũng xứng đáng có được tấm huy chương này.
Caeleb Dressel là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Suốt nhiều năm qua, kình ngư sinh ra ở Florida tuân theo một lịch trình sinh hoạt cố định. Mỗi tối, anh ngủ đủ 8,5 giờ, viết hai cuốn nhật ký, trong đó có lịch trình bơi lội hàng ngày để đánh giá về quá trình tập của bản thân. Dressel dành 15 phút mỗi ngày cho Instagram, không cài Snapchat, Facebook hay Twitter trên điện thoại. Mỗi ngày, kình ngư 26 tuổi nhặt ít nhất một mẩu rác. "Tôi biết điều ngày nghe thật buồn cười nhưng những thói quen nhỏ này là một trong những lý do giúp tôi rất thành công ở thể thao. Với tôi, những hành động nhỏ giống như bỏ tiền lẻ vào lợn tiết kiệm", kỷ lục gia Olympic có lần thổ lộ. Cũng giống nhiều đồng nghiệp thi đấu đỉnh cao, Dressel cũng có thời gian bị khủng hoảng tâm lý, đã nghĩ tới việc bỏ bơi lội nhưng sau khi vượt qua anh đã trở lại mạnh mẽ hơn và trở thành một trong những VĐV hay nhất Olympic Tokyo.
Hoàng Trang (tổng hợp)