Thứ năm, 21/5/2020, 17:30 (GMT+7)

Hà Nội nắng gần 45 độ C

Nắng nóng gay gắt nhất từ 14h đến 16h ngày 21/5 khiến người dân thủ đô tìm mọi cách che chắn cơ thể khi ra đường.

Ngày 21/5, người dân Hà Nội trải qua cái nóng gay gắt khi nhiệt độ ngoài trời có thời điểm hơn 40 độ C. 

Máy đo nhiệt độ ngoài trời báo 44,2 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội ghi nhận được kể từ đầu mùa.

Trong nền nhiệt cao, mặt đường bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh. Theo trang Accuweather, Hà Nội nắng nóng gay gắt nhất từ 14h đến 16h.

Nắng nóng đỉnh điểm khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Để tránh nóng, người ta sử dụng mọi thứ có thể để che chắn.

Tại khu vực ngã tư dưới chân cầu vượt Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, một nhóm người chọn chỗ râm mát để đỗ xe.

Ông Bùi Văn Thông tranh thủ nghỉ trưa dưới gốc cây, phía trên căng một tấm bạt để che nắng.

"Tôi phải che thế này mới bớt được chút nắng nóng, thật sự là rất khó chịu", ông Thông chia sẻ.

Nắng nóng khiến đường phố trở nên vắng vẻ, chỉ có những người mưu sinh mới ra đường lúc buổi trưa. Một người bán hoa quả rong cho biết dù nắng vẫn phải đi bán.

"Làm nghề bán hàng như chúng tôi nắng nóng mà nghỉ thì những khách hàng quen họ sẽ lấy mối khác", một người bán hàng rong cho biết.

Ngồi bán hoa quả trên đường Láng (quận Đống Đa), ông Nguyễn Trung Ất lấy khăn mặt xấp qua nước rồi phủ lên đầu tránh nóng.

Một phụ nữ bán hương giấy cũng lấy khăn trùm kín đầu khi đi bán hàng dưới trời nắng. "Thật khủng khiếp, tôi đi bộ mà chỉ muốn ngất ra đường", người phụ nữ này chia sẻ.

Chị Vân - một công nhân của Urenco - quét dọn rác trong thời điểm nắng cao điểm nhất.

"Không còn lựa chọn nào khác vì công việc đã được chia theo ca", chị Vân cho biết.

Trên đường Láng, một hộ kinh doanh đặt bình nước miễn phí ngoài đường.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay nắng nóng sẽ duy trì tại Bắc Bộ đến hết ngày 22/5.

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới