Thứ tư, 29/9/2021, 00:09 (GMT+7)

Gu mặc sang trọng bất chấp nghịch cảnh của 'công chúa Huawei'

Gần ba năm bị giam lỏng tại Canada, doanh nhân 49 tuổi Meng Wanzhou luôn xuất hiện với trang phục thanh lịch, phong thái tự tin.

Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu) sinh năm 1972, là con gái đầu của tỷ phú Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Huawei. Cô được coi là người thừa kế sáng giá, đồng thời là một trong những lãnh đạo quan trọng nhất tập đoàn công nghệ này.

Meng bị giới chức Canada bắt tại sân bay Vancouver ngày 1/12/2018, với cáo buộc lừa dối ngân hàng HSBC thực hiện các giao dịch với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Sau gần ba năm bị giam lỏng, cô được trả tự do hôm 24/9, vài giờ sau khi các công tố viên Mỹ tại New York công bố một thỏa thuận đình chỉ cáo buộc gian lận đối với cô. Tối 25/9, Meng về đến quê hương trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến.

Meng Wanzhou ra sân bay trở về Trung Quốc
 
 

Meng Wanzhou lên đường trở về Trung Quốc

Trong hơn 1.000 ngày bị quản thúc tại một biệt thự ở Vancouver, Canada, giám đốc tài chính Huawei trải qua nhiều phiên điều trần nhằm chống lại các cáo buộc và lệnh dẫn độ sang Mỹ. Mỗi lần tới tòa, cô đều gây ấn tượng bởi váy áo sang trọng, khẳng định lập trường vững vàng thông qua ngôn ngữ thời trang.

Meng Wanzhou ưu ái đầm liền trơn màu xếp nếp khéo léo, kết hợp giày cao gót mũi nhọn, khắc họa hình ảnh nữ doanh nhân tự tin, điềm tĩnh dù luôn đeo thiết bị giám sát ở chân.

Váy Miu Miu gam đen được bổ sung điểm nhấn bằng giày Manolo Blahnik đính đá lấp lánh.

Rời biệt thự hồi tháng 11/2019, Meng được nhiều tạp chí khen ngợi khi diện thiết kế Ralph & Russo thanh lịch, phối giày Jimmy Choo giá 675 USD và túi Hermes Lindy hơn 8.000 USD.

Trước đây, 'công chúa Huawei' hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, và cô thường chọn trang phục đen kèm phụ kiện như vòng cổ ngọc trai, cài áo kim loại. Nhưng từ ngày bị hạn chế quyền tự do cá nhân tại Canada, cô bắt đầu tô điểm phong cách bằng những màu sắc nổi bật hơn.

Ngày 27/5/2020, nữ tỷ phú tới tòa trong bộ đầm Gucci vải tweed tối giản, có giá hơn 3.000 USD.

'Meng Wanzhou không dựa vào thiết kế khác biệt hay cách pha màu kỳ lạ để gây chú ý. Thay vào đó, cô ưu tiên phom dáng tinh tế, phù hợp hình tượng doanh nhân', tạp chí Elle Trung Quốc nhận định.

Meng ngẩng cao đầu trên đường tới phiên điều trần cuối cùng tại Vancouver hôm 18/8.

Nhờ gu thời trang nền nã, giám đốc tài chính 49 tuổi chưa bao giờ bị chỉ trích phô trương dù cô luôn sử dụng hàng hiệu cao cấp.

Với túi xách, ái nữ nhà Huawei cũng chú trọng tính ứng dụng thay vì chạy theo kiểu dáng hot trend.

Rời Tòa án tối cao British Columbia ngày 24/9/2019, Meng Wanzhou mặc áo choàng Chanel 180 triệu đồng.

Hôm 26/3, cô chuyển sang phong cách trẻ trung hơn cùng váy xòe và blazer Chanel vàng tươi.

Thiết kế Max Mara thắt đai eo thời thượng kết hợp giày Jimmy Choo giúp bà mẹ bốn con thêm nổi bật.

Mi So
Ảnh: Reuters, AP, SCMP

Đánh giá phiên bản mới