Đối với quỹ đầu tư K3 Ventures Pte của gia đình Kuok Meng Xiong - cháu trai tỷ phú Robert Kuok, người giàu nhất Malaysia, 2020 là một năm bội thu với các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ như Bytedance Inc. (công ty mẹ TikTok). Bất chấp vận may và sự hứa hẹn về vaccine Covid-19, cháu trai của ông chủ đế chế khách sạn Shangri-La vẫn cảnh giác với các khoản đầu tư trong năm tới.
"Chúng tôi dự đoán Covid có thể kéo dài, kể cả khi vaccine phổ biến, việc đi lại có thể không trở lại như trước tháng 3/2020 được. Vì vậy các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu sẽ gặp nhiều thách thức", Kuok Meng Xiong nói.
Cháu trai người giàu nhất Malaysia này đã đầu tư vào các công ty công nghệ nông nghiệp như Perfect Day and eFishery, chuyên sản xuất thực phẩm xanh khi nhu cầu thực phẩm ở thị trường Singapore tăng vọt do đóng cửa thương mại quốc tế. Ngoài ra Kuok cũng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các "siêu ứng dụng" như Grab và Gojek khi hai kỳ lân công nghệ này tái cơ cấu.
Dù hào hứng nhưng Kuok cũng cảnh báo tất cả những khoản đầu tư trên đều được tiếp cận cẩn thận vì phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả và độ phổ biến của vaccine Covid-19. "Nó buộc chúng tôi phải rất kỷ luật, tuân thủ các nguyên tắc đầu tư và thận trọng xem xét từng hạng mục cụ thể".
Không chỉ Kuok Meng Xiong, nhiều văn phòng đầu tư của các gia đình siêu giàu tại châu Á cũng có quan điểm tương tự. Điều này xảy ra trong bối cảnh các khoản trợ cấp của chính phủ để ổn định việc làm và các khoản cho vay giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ kết thúc trong vài tháng tới khiến nhiều gia tộc giàu có lo lắng. Bên cạnh đó chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không có dấu hiệu hạ nhiệt cũng tác động đến tâm lý thận trọng khi đầu tư của họ.
Ben J Benjamin, đồng sáng lập Genesis Alternative Ventures, công ty cung cấp vốn vay cho các công ty khởi nghiệp, cho biết: "Từ khóa chính là 'Không chắc chắn'. Sẽ có rất nhiều mất mát và cú sốc do Covid-19 gây ra vào năm 2021".
"Chúng tôi sẽ đầu tư vào những nơi có cơ hội nhưng cần phải cẩn trọng. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là giữ tiền mặt", Benjamin, người thuộc gia đình kinh doanh trong ngành bán lẻ được hai thế hệ, dự đoán sẽ mất 12 đến 18 tháng nữa để nền kinh tế và tiêu dùng phục hồi.
Sự thận trọng của các gia tộc giàu có nhất châu Á diễn ra ngay cả khi các nền kinh tế châu Á bắt đầu phục hồi trở lại, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ. JPMorgan Chase & Co. dự đoán kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi trong một thập kỷ nếu hiệu quả của vaccine và quá trình phân phối diễn ra như mong đợi.
Theo báo cáo từ UBS Group AG, các tỷ phú châu Á và văn phòng đầu tư của gia đình họ đã vượt qua Covid-19 tốt hơn những tỷ phú ở các châu lục khác. Điều đó đã khuyến khích một số gia đình giàu có nhất thế giới thành lập văn phòng tại châu Á, trong đó Singapore trở thành một trung tâm chính. Trong các cuộc phỏng vấn với Bloomberg, một số văn phòng gia đình các tỷ phú cho biết họ thận trọng và sẽ chọn lọc kỹ các danh mục đầu tư trong năm nay.
Đối tác quản lý của North-East Family Office, Sam Robinson, người điều hành công ty quản lý tài sản của nhà sáng lập hãng bán lẻ trang sức Pandora với giá trị 3 tỷ USD có trụ sở tại Đan Mạch và Singapore, cho biết ông duy trì cách tiếp cận thận trọng khi đầu tư vào các công ty trong khu vực châu Á trong năm nay.
Sam Robinson dự kiến sẽ đầu tư nhiều hơn vào năm 2021 so với năm ngoái, tập trung vào các công ty công nghệ và chăm sóc sức khỏe, cũng như các công ty bị định giá thấp có tiềm năng tăng trưởng trở lại trong những năm tới. Văn phòng quỹ đầu tư của gia đình tỷ phú trang sức Pandora hiện hỗ trợ khoảng 25 quỹ đầu tư trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thay vì đổ tiền vào các các công ty khởi nghiệp, một số văn phòng của các gia đình siêu giàu ở châu Á đang thay đổi danh mục đầu tư. CEO Abhinav Jhunjhunwala của AJ Capital Asset Management cho biết ông có kế hoạch tăng cường đầu tư đến năm 2021 vào các mặt hàng quý như vàng, bạc. Ông cho biết "vụ đặt cược" vào các tài sản trên đã giúp công ty trở lại "mức tăng trưởng hai con số" vào năm 2020.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)