Em và bạn trai em cùng tuổi Kỷ Tỵ. Ba bạn em tuổi Dần. Cho nên phạm vào tứ hành xung "Dần, Thân, Tỵ, Hợi". Nên bây giờ em không biết phải làm sao? Vì ba bạn em đi xem thầy nói là kỵ vào sinh mạng và đường làm ăn của gia đình chồng. Nhờ Ngoisao.net tư vấn giúp có cách giải quyết như thế nào.
Tư vấn tham khảo:
Bạn sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Đại lâm Mộc. Bạn trai sinh năm 1989 cùng tuổi, cùng mệnh. Còn ba bạn trai bạn tuổi Dần. Nhưng do bạn không nói rõ là sinh năm nào nên chúng tôi không xác định được ba bạn trai sinh năm Nhâm Dần (1962) hay Canh Dần (1950) hoặc năm nào khác.
Về việc xung khắc, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn như sau:
- Việc so tuổi con dâu xem có hợp hay khắc kỵ với sinh mạng, hoặc đường làm ăn của gia đình nhà chồng chỉ là một quan niệm tham khảo, không có cơ sở đáng tin cậy.
- Về Tứ hành xung, quan niệm xưa luôn cho rằng, các tuổi tạo thành 3 nhóm tứ hành xung gồm: Dần - Thân - Tỵ - Hợi, Thìn - Tuất - Sửu - Mùi và Tý - Ngọ - Mão - Dậu. Và quan niệm các con giáp trong Tứ hành xung đều xung khắc lẫn nhau đó là suy nghĩ không đúng. Thực tế, các con giáp chỉ xung với nhau theo từng cặp là: Dần - Thân, Tỵ - Hợi, Thìn - Tuất, Sửu - Mùi, Tý – Ngọ, Mão – Dậu. Như vậy, Dần và Tỵ không trực xung với nhau.
- Còn nếu xét theo ngũ hành của tuổi, thì nếu ba bạn trai bạn tuổi Giáp Dần (hành Thủy) thì Thủy sinh Mộc - tốt cho tuổi Kỷ Tỵ (hành Mộc). Nếu ba bạn trai bạn tuổi Nhâm Dần (hành Kim) thì sẽ khắc hành Mộc của tuổi Kỷ Tỵ. Nhưng vì hành Kim của tuổi Nhâm Dần chỉ là Kim bạch kim nên không khắc được Mộc cổ thụ của tuổi Kỷ Tỵ, cho nên không có gì đáng lo ngại. Còn nếu ba bạn trai bạn là tuổi Canh Dần (hành Mộc) thì lại bình hòa với hành Mộc của tuổi Kỷ Tỵ, tốt cho việc làm ăn của gia đình bạn.
Như vậy, dù xét theo cách nào, thì việc nói tuổi bạn kỵ vào sinh mạng và đường làm ăn của gia đình chồng là không chính xác.
Ngoài ra, một điều rất quan trọng để hóa giaỉ mọi sự xung khắc trong tuổi tác, trong mệnh số của mọi người trong gia đình cũng như ngoài xã hội là phải luôn biết lấy hành vi ứng xử sao cho hòa đồng, cho phù hợp với môi trường sống, hoàn cảnh sống.
Trước tiên, hai bạn phải căn cứ vào hoàn cảnh thực tế của hai nhà để tổ chức đám cưới phù hợp với điều kiện kinh tế, địa vị xã hội. Sau đó, khi đã về chung một nhà, nên cư xử đúng đạo hiếu, tôn kính cha mẹ, chăm chỉ làm ăn, vun vén nhà cửa, như vậy mới giữ được gia đình yên ấm.
Châu Long