Vật liệu cần thiết:
- Vải polyester
- Sợi dây hoa
- Kim và chỉ
- Nến hoặc đèn
- Kéo
- Xốp hình nón (độ dài tùy thích)
- Khăn giấy hoặc vải
- Đinh ghim
- Ruy băng
Bước 1: Bắt đầu bằng cách cắt bốn lớp vải hình cánh hoa với hình dáng và kích thước giống nhau. Bạn có thể cắt ba lớp cánh hoa màu hồng và một lớp lá màu xanh (lá cây) ở bên ngoài. Không cần phải cắt các cánh hoa quá đều nhau, cắt tự nhiên nhìn bó hoa sẽ đẹp hơn.
Bước 2: Đốt nến lên và nhẹ nhàng hơ từng cánh hoa lên trên ngọn lửa, tập trung vào các cạnh của cánh hoa và cẩn thận, không nên để lửa quá gần miếng vải. Nhiệt độ sẽ làm thay đổi hình dạng của cánh hoa, tạo độ cong, co cần thiết ở xung quanh và đồng thời cũng tạo ra những hình dạng khác nhau ở mỗi cánh.
Bước 3: Với mỗi lớp hoa, bạn xuyên một lỗ nhỏ và sau đó thả từng cánh hoa vào sợi dây dùng để làm cành hoa.
Bước 4: Sau khi kéo hoa lên đầu của sợi dây, dùng kim chỉ khâu cố định hoa và sợi dây, khâu qua tất cả các lớp hoa sao cho khi hoàn thành, bạn thấy giống hình dạng một bông hoa.
Bước 5: Để thêm vẻ tự nhiên cho bó hoa vải, bạn có thể thêm một số nụ hoa tự tạo từ lông vũ. Sau đó dùng miếng vải xanh thẫm, cắt hình dạng của chiếc lá.
Bước 6: Chèn hoa, nụ hoa và lá vào đầu mặt phẳng của miếng xốp hình nón, phía ngoài cùng của bó qua được quấn bằng khăn giấ. Bước cuối cùng là dùng vải ruy băng để quấn phần chân của miếng xốp, tức tay cầm của bó hoa.
Kết quả, các bạn sở hữu một bó hoa nhiều màu sắc, độc đáo và ít tốn kém. Các cô dâu cũng có thể sử dụng bó hoa này khi đi chụp ảnh cưới ngoài trời vì độ bền và tiện dụng.
Thái An
Ảnh: DIY