Tại bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), hiện có khoảng 60 bé đang điều trị bệnh tay chân miệng, trong số đó có khoảng 10% ca bệnh nặng. Tình hình cũng xảy ra tương tự tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Riêng các phòng khám, mỗi ngày có đến vài chục bé được chẩn đoán mắc bệnh.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh đang vào mùa và số ca tiên đoán sẽ còn tăng cao trong vài tháng tới. Điều đáng lo ngại là không ít trẻ nhập viện trong tình trạng bệnh đã nặng.
Đang có con mắc tay chân miệng điều trị nội trú, chị Hương nhà ở Tiền Giang cho biết con trai 15 tháng tuổi của chị bị mê man chỉ sau 2 ngày sốt. "Tôi cứ tưởng cháu bị sốt thông thường nhưng sau đó bé lên cơ co giật mà sốt cao. Đến bệnh viện, tôi và bố bé mới biết con mình đã mắc tay chân miệng", phụ huynh nói.
Cùng có con nằm viện, một phụ huynh nhà ở quận 11, TP HCM cho biết bé đang được tích cực vì biến chứng, trong khi trước đó gia đình cứ nghĩ bé bị cảm sốt do mọc răng. "Chúng tôi cho bé uống thuốc giảm sốt nhưng ngưng thuốc thì cháu lại tiếp tục sốt cao. Đến ngày thứ 3 thì những nốt bóng nước bắt đầu xuất hiện ở tay và chân bé", phụ huynh nói.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, bệnh tay chân miệng do nhóm virus đường ruột gây nên. Nếu mắc virus Coxsakie A16 vốn lành tính, bệnh tự khỏi sau vài ngày. Riêng virus Entero 71 và một số tuýp virus khác có thể gây biến chứng ở não và tim, nếu chậm cấp cứu có thể tử vong. Các thống kê cho thấy, có khoảng 50% trẻ mắc bệnh do virus Entero 71.
"Trẻ dưới 3 tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh. Bệnh có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với nước mũi, miệng, nước bọt, dịch của mụn rộp hoặc phân của người nhiễm, qua nắm tay, tiếp xúc với các vật dụng cá nhân của trẻ nhiễm bệnh như trong bình sữa, núm vú nhựa, đồ chơi và thực phẩm", bác sĩ Khanh nói.
Những dấu hiệu thường thấy là trẻ thường sốt nhẹ, than đau họng, đau miệng, chảy nước miếng, bỏ bú. Thông thường, trẻ mắc tay chân miệng bị nổi những vết loét đỏ ở miệng, xuất hiện nhiều ở vòm miệng, môi trong, lợi, lưỡi và dạng bóng nước, hoặc vết nổi cộm trên da ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông trẻ. Tuy nhiên cũng có ít trường hợp mắc bệnh mà không có biểu hiện này.
Khi thấy trẻ sốt hơn 39 độ C và có những triệu chứng khác như bứt rứt, khó ngủ, quấy khóc hoặc ngủ li bì, thỉnh thoảng giật mình và giơ hai tay lên thì nên nghĩ đến tình trạng biến chứng ở trẻ và cần đưa đến bệnh viện kịp thời. Bệnh nghiêm trọng hơn khi trẻ lừ đừ, run chi, trợn mắt, rung giật cơ, tim nhanh, mạch nhanh, thở nhanh.
Khi thấy bé có những dấu hiệu sốt hay nổi bóng nước ở bàn tay bàn chân, nên đưa trẻ đi khám ngay. Đặc biệt khi xác định trẻ bị tay chân miệng, nếu bé đang đi học thì nên cho nghỉ học ít nhất 10 ngày để tránh lây cho các trẻ khác.
Trong trường hợp bé bị xác định mắc bệnh nhưng ở thể nhẹ, phụ huynh có thể cho bệnh nhi ăn thức ăn lỏng dễ tiêu, cho uống nhiều nước, dùng thuốc giảm đau hạ sốt theo hướng dẫn của bác sĩ. Bệnh sẽ tự khỏi sau 7-10 ngày.
Những trường hợp trẻ có thể bị biến chứng, sốt hơn 2 ngày, sốt trên 39 độ C, sốt cao và khó hạ sốt kèm nôn ói nhiều thì phải đưa đi khám gấp. Riêng trẻ giật mình chới với (thường lúc bắt đầu thiu thiu ngủ), trẻ ngủ li bì, ngủ nhiều, run tay chân, đi đứng loạng choạng, yếu tay, yếu chân thì phải lập tức nhập viện.
Cách phòng bệnh duy nhất là giữ gìn vệ sinh môi trường mà bé tiếp xúc. Nên rửa sạch các vật dụng như đồ chơi, bàn ghế, sàn nhà, tay nắm cửa, cầu thang, bình sữa. Tránh cho bé tiếp xúc với những trẻ nghi bị mắc bệnh.
Người lớn không mắc bệnh nhưng có thể mang mầm bệnh và lây cho trẻ, chính vì thế, phụ huynh hoặc người chăm trẻ cần rửa tay trước khi tiếp xúc với bé.
Thiên Chương