Nhiều uyên ương thường băn khoăn không biết lúc nào nên chuẩn bị cưới, có người cho rằng phải chuẩn bị trong một năm mới đủ, có người lại nghĩ chỉ một tháng cũng lo xong đám cưới. Câu trả lời phụ thuộc vào bạn. Đám cưới có những công việc nhất định, nhưng cũng có nhiều việc có thể bỏ qua tùy theo ngân sách, thời gian. Nhưng nếu có thể, bạn nên chuẩn bị cưới ít nhất trước một năm, để công việc không gấp rút mà cô dâu chú rể sẽ chăm chút tỉ mỉ cho từng chi tiết.
1. Trước 18 tháng đến một năm
- Khi đã yêu nhau đến thời điểm thích hợp, cảm thấy muốn chung sống trọn đời với nhau, cặp đôi nên tự quyết định tổ chức cưới, sau đó thông báo với bố mẹ. Ở Việt Nam hiện nay, quan niệm cha mẹ sắp đặt hôn nhân cho con cái không còn phổ biến, nên uyên ương sẽ là nhân tố chính quyết định hôn lễ.
- Sau khi được sự đồng ý, gia đình chọn ngày lành tháng tốt cho dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới.
- Xác định ngân sách, ngân sách đó lấy từ đâu, ai là người chi trả cho khoản gì
- Tham khảo địa điểm cưới và đặt ngay khi có thể. Các địa điểm cưới đẹp thường hết chỗ, nhất là khi uyên ương cưới vào mùa cưới, dịp lễ, Tết, cuối năm.
- Tìm hiểu dần phong cách đám cưới yêu thích, cách trang trí sau khi đã quyết định địa điểm.
- Bàn bạc cùng người thân, bạn bè để nhờ mọi người giúp chuẩn bị. Bạn nên nhớ phân công cụ thể ai làm việc gì, tránh có nhiều người cùng giúp một việc hoặc có việc không ai chuẩn bị.
2. Trước 12 tháng đến 6 tháng
- Chọn trang phục cưới (váy cho cô dâu, lễ phục cho chú rể).
- Chọn studio chụp ảnh cưới, đặt lịch và hẹn chụp ảnh.
- Lên chương trình lễ dạm ngõ, ăn hỏi, hôn lễ. Trong việc này, gia đình cần thống nhất đoàn đại biểu sẽ gồm những ai, ai giữ các nhiệm vụ quan trọng (như người phát biểu, người chia tráp, người xin dâu...)
- Đặt người chụp ảnh phóng sự ngày ăn hỏi, đám cưới. Bạn có thể đặt ngay tại studio chụp ảnh cưới.
- Chọn người trang điểm cho cô dâu và mọi người trong gia đình vào ngày cưới. Cô dâu nên trang điểm thử trước để chắc chắn phong cách trang điểm hợp với mình.
- Nếu cần tô điểm lại nhan sắc như dưỡng da, cắt tóc, cô dâu cũng nên làm trước ít nhất khoảng 6 tháng.
3. Trước 6 tháng đến 3 tháng
- Chốt lại danh sách khách mời thực tế
- Từ danh sách đã có, đặt số lượng bàn tiệc phù hợp
- Chọn thiệp cưới
- Nếu chọn wedding planner, cô dâu chú rể sẽ cần bàn bạc với họ để trang trí đám cưới ưng ý nhất. Nếu sử dụng dịch vụ trọn gói của nhà hàng, uyên ương cũng cần biết rõ họ sẽ cung cấp những gì, mình có thể chuẩn bị thêm những gì.
- Chuẩn bị cho tuần trăng mật như tìm địa điểm, đặt vé di chuyển, đặt khách sạn.
4. Trước 3 tháng đến 2 tháng
- Hoàn thiện việc may trang phục cưới
- In thiệp cưới
- Mua các phụ kiện cần thiết cho trang trí lễ gia tiên tại nhà, chuẩn bị phụ kiện cho cô dâu
- Mua nhẫn cưới
5. Trước 1 tháng
- Chuẩn bị cho lễ ăn hỏi gồm người bê, đỡ tráp, tráp ăn hỏi, trang trí tại nhà.
- Đặt hoa cưới, xe hoa, xe đưa đón gia đình
- Chọn thực đơn và ăn thử trước đám cưới.
- Phân công 2-3 người họ hàng thân thiết hoặc bạn bè tin tưởng để làm người đón khách, sắp xếp chỗ ngồi cho khách tại tiệc cưới.
- Chốt lại toàn bộ hợp đồng, liên lạc với các nhà cung cấp để hoàn thiện mọi việc cần thiết trong ngày cưới.
6. Tuần cuối trước ngày cưới
- Đây là khoảng thời gian cả cô dâu và chú rể nên nghỉ ngơi để chờ đợi đến ngày trọng đại. Cô dâu chú rể có thể hẹn hò lãng mạn, vừa để giải tỏa căng thẳng sau những ngày chuẩn bị bận rộn, vừa giúp hâm nóng tình cảm.
- Mọi công việc khi đã lên kế hoạch đều sẽ diễn ra suôn sẻ. Trong trường hợp có việc không vừa ý, cô dâu chú rể nên thư giãn, không nên quá lo lắng mà nên bỏ qua vì không phải ai cũng chú ý tới từng chi tiết và căng thẳng cũng không thể giải quyết mọi việc êm xuôi.
- Trong ngày cưới, bạn nên giữ tâm lý thoải mái, cười nhiều để luôn có hình ảnh rạng rỡ trong những bức ảnh kỷ niệm.
Linh Linh