Em là nữ, tuổi Kỷ Tỵ, sinh tháng 8/1989 âm lịch, bạn trai sinh năm Ất Sửu vào tháng 12/1985. Nhờ Ngoisao.net xem giùm ngày cưới năm 2016 hợp tuổi với chúng em. Ngoài ra, hai tuổi này có hợp nhau không.
Tư vấn tham khảo:
Bạn sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Đại lâm Mộc. Bạn trai của bạn sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu, mệnh Hải trung Kim.
Hai tuổi này nếu kết hôn với nhau thì sẽ bị Thiên can xung. Vì Ất xung Kỷ nhưng Kỷ lại xung Quý - không xung Ất.
Địa chi của hai tuổi Kỷ Tỵ - Ất Sửu không xung khắc. Tỵ xung Hợi - không xung Sửu và Sửu xung Mùi - không xung Tỵ. Mệnh Kim của bạn trai bạn có khắc mệnh Mộc của bạn. Nhưng vì mệnh Mộc của bạn là Mộc cổ thụ nên Kim dưới đáy biển cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nếu hai bạn đã có một tình yêu sâu sắc và quyết định tổ chức cưới hỏi vào năm 2016 Bính Thân (Hỏa) thì nên tham khảo một số ngày tốt cho cưới hỏi vào dịp đầu năm 2016 như sau:
- 24/1/2016 (âm) tức 2/3/2016 (dương) ngày Quý Mùi (Mộc) ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Thiên thành, Kính tâm, Ngọc đường, Thiên ân, Sinh khí...
- 25/1/2016 (âm) tức 3/3/2016 (dương) ngày Giáp Thân (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Minh tinh, Phổ hộ, Giải thần, Thiên quý...
- 26/1/2016 (âm) tức 4/3/2016 (dương) ngày Ất Dậu (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Phúc sinh, Cát khánh, Thiên quý, Sát cống...
- 2/2/2016 (âm) tức 10/3/2016 (dương) ngày Tân Mão (Mộc) ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Phúc sinh, Minh đường, Quan nhật, Thiên quý...
- 9/2/2016 (âm) tức 17/3/2016 (dương) ngày Mậu Tuất (Mộc) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Thiên quan, Mẫu thương, Tuế hợp, Sinh khí...
- 18/2/2016 (âm) tức 26/3/2016 (dương) ngày Đinh Mùi (Thủy) ngày có nhiều sao tốt như: Thiên đức, Thiên mã, Giải thần, Thiên quý, Lục hợp...
Châu Long