Những thứ bạn có thể tự làm
- Thiệp mời đám cưới, thiệp báo hỷ, thực đơn
Nếu khéo tay hoặc có bạn là một nhà thiết kế đồ họa, uyên ương có thể tạo nên tấm thiệp "độc nhất vô nhị" mà không quá tốn kém. Thậm chí, bạn có thể tạo ra phong bì đựng thiệp cưới từ giấy dán tường. Hai vợ chồng có thể viết chữ nghệ thuật hoặc thiết kế chữ trên thiệp bằng máy tính.
- Đồ trang trí
Bạn có thể tự tay tạo nên bảng báo hỷ, đồ trang trí bàn tiệc. Một số cô dâu đã gấp 1.000 con hạc, thổi bóng để trang trí bàn tiệc hoặc tự làm phông nền chụp ảnh theo sở thích cá nhân.
- Phụ kiện thời trang
Nếu bạn có sở trường làm đồ thủ công, đây sẽ lúc để bạn trổ tài làm bông tai, nơ, dây chuyền hoặc thắt lưng. Bạn có thể nhuộm màu váy áo của phù dâu để tạo nên sự pha trộn màu sắc thú vị.
- Quà tặng dành cho khách mời
Để hôn nhân có dấu ấn độc đáo, một vài người đã tự làm mứt để tặng khách mời. Bạn cũng có thể trổ tài làm bookmark hoặc bánh quy - những thứ có thể chuẩn bị trước và để được lâu.
Những thứ mà bạn không nên tự thực hiện trong đám cưới
- Âm nhạc
Bạn có thể phát nhạc, video ca nhạc thu sẵn và thuê người điều chỉnh, giảm hoặc tắt nhạc vào những phần phát biểu quan trọng.
- Thực phẩm
Một tuần ngay trước khi đám cưới diễn ra có thể rất căng thẳng. Vì vậy, nếu không sở hữu nhà hàng riêng, bạn không nên tự xắn tay để thực hiện thức ăn cho vài trăm bàn tiệc.
- Hoa cưới
Hoa cưới thường được trang trí vào phút chót để giữ được vẻ tươi lâu, do đó, dù là người cắm hoa tài năng, bạn sẽ gặp rắc rối khi xử lý chúng ngay trước đám cưới. Bạn sẽ mất thời gian để gỡ bỏ hoa khỏi túi bóng, cắm hoa vào bình và sắp xếp chúng trên bàn tiệc.
- Chụp hình
Mặc dù bạn là nhiếp ảnh gia, bạn cũng không thể tự chụp hình chính mình trong đám cưới. Vì thế hãy thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để họ giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày trọng đại.
Hằng Trần
Ảnh: Diynetwork