Trẻ sơ sinh với làn da mỏng manh và nhạy cảm, dễ mắc bệnh ngoài da khi tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt bên ngoài. Hiểu đúng về làn da trẻ sẽ giúp mẹ có cách chăm sóc tốt nhất cho bé yêu.
Mỏng hơn 3 lần da người lớn
Làn da của bé mỏng manh đến nỗi mẹ có thể nhìn thấy các mạch máu bên dưới, thậm chí đoán đúng thân nhiệt của bé qua màu sắc da. Tuy nhiên, da bé dễ bị tổn thương bởi ánh nắng, nhiễm lạnh từ môi trường, trầy xước do ma sát với quần áo, vật dụng hàng ngày. Mẹ cần chú ý che chắn bé khỏi ánh nắng mặt trời, cũng như giặt xả trang phục, đồ chơi của bé thật mềm mại.
Nhạy cảm gấp 5 lần
Da của trẻ nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh nhạy cảm và dễ kích ứng. Nghiên cứu cho thấy, da trẻ nhạy cảm gấp 5 lần người lớn, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến làn da mịn màng của bé. Thêm vào đó, cấu trúc các mô da bên ngoài chưa ổn định, dễ tổn thương, hăm đỏ, nổi mụn, phát ban, viêm da cơ địa...
30-40% trẻ sơ sinh có mụn sữa
Khoảng 30-40% bé mới sinh đều mọc mụn sữa ở mặt, đặc biệt là vùng má, mũi và xung quanh mắt. Các nốt mụn có màu trắng, cứng giống như ngọc trai, kích thước nhỏ bằng nốt tàn nhang... Tuy nhiên, đây là biểu hiện lành tính, thường thấy ở trẻ mới sinh. Nếu sau 3 tháng, mụn vẫn chưa biến mất, mẹ nên đưa bé đi thăm khám để đảm bảo an toàn.
Muốn bảo vệ làn da mỏng manh và nhạy cảm của con, mẹ nên tránh để bé tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng (phấn hoa, bụi bẩn, len, lông thú cưng...); mặc thoáng, ưu tiên quần áo cotton; tắm rửa sạch sẽ, lau mồ hôi đọng lại các ngấn cổ, khuỷu tay; bôi kem chống hăm vùng đóng bỉm...
Quần áo, khăn quấn, chăm mền, thú bông hay những món đồ bằng vải bé thường xuyên tiếp xúc là một trong những nguyên nhân khiến da bé kích ứng. Mẹ có thể làm chúng mềm mại hơn bằng cách sử dụng các loại giặt xả dành riêng cho trẻ nhỏ, an toàn và có hương thơm dịu nhẹ.
An San