Thứ sáu, 5/10/2018, 10:27 (GMT+7)

Nhà ống 360 m2 bên bờ biển của cặp vợ chồng ở Canada

Căn nhà có thiết kế mở để đón gió và ánh sáng, gam màu trắng chủ đạo, sử dụng nội thất phong cách hiện đại.

Ngôi nhà nằm ở thành phố ven biển Vancouver, được thiết kế để phù hợp với diện tích đất có sẵn 360 m2.

Ngay lối đi từ cửa vào được bố trí tủ đựng đồ màu trắng, kế bên là bức tường kết hợp móc treo để treo ô, quần áo và mũ.

Một buồng của chiếc tủ được tận dụng đặt bồn rửa tay có thiết kế đơn giản; sử dụng đá Basalt và gạch Mutina.

Bước thêm vài bước là tới khu vực đặt bàn ăn. Tại đây có thể hướng tầm mắt ra khoảng sân nhỏ.

Chiếc sân với diện tích khiêm tốn mang lại nguồn sáng tự nhiên cho ngôi nhà, đồng thời là nơi yên tĩnh để thư giãn.

Tủ bếp màu trắng có ngăn kéo bằng gỗ sồi, bệ bếp và mặt sau bồn rửa được ốp đá thạch anh Corian. Chủ nhà trang bị máy pha cà phê, bình rượu vang thủy tinh để tăng sự sang trọng và tiện nghi cho căn bếp.

Chiếc sofa màu xanh thẫm là điểm nhấn cho phòng khách tông trắng. Tại đây có cửa trượt mở tầm nhìn ra khu vườn nhỏ đầy màu xanh. Bên trong có lò sưởi đá vôi để giữ ấm mùa đông.

Khoảng sân phía sau ngôi nhà được ví như phòng khách ngoài trời bởi có chiếc ghế dài bọc mút êm ái bên chiếc bàn đốt lửa.

Quay trở vào bên trong, cầu thang có những thanh chắn thép cắt dọc các bậc. Trên cùng là giếng trời thu hút ánh sáng tự nhiên.

Một phòng nhỏ trong nhà được sử dụng như thư viện, có giá sách, chiếc ghế ngả bên cửa sổ để nằm thư giãn và đọc sách.

Gam màu trung tính mang đến sự yên tĩnh cho phòng ngủ chính. Trên trần nhà là chiếc đèn chùm kiểu dáng ấn tượng.

Phòng tắm và nhà vệ sinh được tách riêng, sử dụng đá ốp chân tường màu đen tương phản với gam trắng của toàn bộ khu vực.

Không gian dành cho lũ trẻ. 

Góc vệ sinh phụ ốp đá họa tiết hình học màu xanh, đen. 

Phòng ngủ dành cho khách được sử dụng nội thất đơn giản; chiếc giường màu xanh kê sát cửa sổ, có tủ đầu giường và một số đồ trang trí.

Đánh giá phiên bản mới