Trong trường hợp cô dâu chú rể có quê ở hai tỉnh, thành phố khác nhau thì hai người thường tổ chức cưới ở quê nhà để mời họ hàng, người thân tới chung vui. Nhiều cặp đôi làm việc xa nhà còn muốn tổ chức cưới hoặc báo hỷ tại nơi làm việc, nên cô dâu chú rể sẽ phải "chạy sô", có khi phải tổ chức cưới ở cả ba nơi. Để không mệt mỏi cũng như tốn kém, uyên ương cần lên lịch trình cũng như cân đối kỹ chi phí.
1. Tổ chức cưới tại quê nhà
- Tổ chức tiệc: Thường tiệc cưới tại các tỉnh thành thường lớn, mời nhiều khách, thậm chí mỗi nhà cô dâu, chú rể có thể mời tới 700 - 800 khách, tương đương với hơn 100 bàn tiệc và tổ chức ăn uống trong 2 - 3 ngày. Việc này gây mệt mỏi không chỉ cho uyên ương mà còn ảnh hưởng tới cả gia đình vì tiệc cưới tiêu tốn không ít tiền bạc.
Ví dụ, mỗi mâm cỗ có giá ít nhất từ 700.000 đồng, thì với khoảng 100 mâm cỗ, gia đình đã phải trả 70 triệu đồng, chưa kể các khoản phụ khác cho ngày cưới. Tổng số tiền cả hai gia đình cô dâu chú rể phải chi cho đám cưới cũng lên tới hơn 100 triệu đồng.
Để khắc phục việc này, uyên ương nên thuyết phục cha mẹ hai bên thu nhỏ quy mô đám cưới. Mỗi gia đình nên mời tối đa 300 khách, tương đương 50 mâm tiệc, như vậy là vừa đủ với mỗi nhà. Với những gia đình không dồi dào về tài chính, phải vay mượn để tổ chức cưới thì sau này, uyên ương có thể phải lo lắng tới việc trang trải chi phí tiệc, gây ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc của hai người.
Nếu không thể cắt giảm số lượng khách, đôi uyên ương nên giảm chi phí ở các phần việc khác như không yêu cầu mâm quả, lễ vật cầu kỳ, đắt tiền, giảm bớt tiền trang trí, trang phục, trang điểm hay chụp ảnh cưới.
- Lịch trình đám cưới: Thông thường, tiệc cưới sẽ được nhà gái tổ chức trước ngày đón dâu, sau đó, khi chú rể tới đón cô dâu về nhà chồng, lúc đó tiệc tại nhà trai mới chính thức bắt đầu. Hai bữa tiệc này thường gần nhau, nên đôi uyên ương cần chú ý giữ sức khỏe, để không mệt mỏi vì di chuyển, đón khách.
Sau khi đám cưới tại quê nhà kết thúc, cặp đôi nên dành thời gian nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mới tổ chức tiệc báo hỷ tại nơi làm việc. Như vậy vừa có thời gian chuẩn bị chu đáo cho tiệc báo hỷ, vừa hồi phục sức khỏe.
2. Tiệc báo hỷ tại nơi làm việc
Với các đôi uyên ương có quê nhà cách xa nơi làm việc, không thể mời khách về dự đám cưới thì tổ chức tiệc cưới lần thứ 3 tại nơi làm việc là lựa chọn cần thiết. Nếu là người quảng giao, quen biết rộng, đám cưới dành cho bạn bè cũng phải mời từ 100 khách trở lên. Bên cạnh đó, chi phí thuê địa điểm, đặt tiệc cưới trên thành phố lại đắt đỏ hơn, gây tốn kém.
Ở đám cưới dành cho đồng nghiệp, bạn bè này, cô dâu chú rể nên cắt giảm chi phí bằng cách tìm nơi tổ chức đơn giản. Bạn có thể thuê những địa điểm của phường xã gần nơi làm việc như nhà văn hóa, sân trường... Cách này sẽ ít tốn kém hơn đặt tiệc tại khách sạn.
Nếu kinh phí hạn hẹp hơn, cô dâu chú rể nên nghĩ đến việc tổ chức tiệc ngọt tại quán cafe, như một dịp để gặp gỡ, báo hỷ với bạn bè. Ngược lại, với uyên ương có nhiều thời gian và điều kiện kinh tế thì bạn có thể mời wedding planner hoặc tự tổ chức. Khoảng thời gian tự chuẩn bị sẽ là dấu ấn đáng nhớ nhất trong đám cưới.
Hôn lễ là dịp vui trọng đại hiếm có trong cuộc đời nhưng các đôi uyên ương cũng nên cân nhắc sao cho tổ chức tiết kiệm nhất, để sau này không phải lo lắng thanh toán những chi phí còn lại mà chỉ chú tâm vào xây dựng cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Linh Linh