Ở nước ta hiện nay, phần lớn các cặp vợ chồng trẻ vẫn sống cùng với bố mẹ dưới một mái nhà. Và vì thế, khi một đứa trẻ ra đời, dù ít dù nhiều thì mâu thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện. Mình may mắn có ba mẹ chồng dù rất truyền thống nhưng lại cực kỳ tâm lý, chịu tiếp thu những cái mới do mình chia sẻ và mình cũng làm công tác tư tưởng cho ông bà từ lúc mình mang thai đến khi sinh con.
Con trai mình là bé Tiger được gần 2 tháng tuổi và trong quá trình mang thai, chăm con nhỏ, mình nhận thấy sự có nhiều bà mẹ trẻ gặp khó khăn để dung hòa sự khác biệt thế hệ liên quan đến vấn đề nuôi dạy trẻ. Những bất đồng đó sẽ là nguyên nhân khiến không khí gia đình luôn căng thẳng và ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc, giáo dục các bé. Chẳng hạn như ông bà lúc nào cũng sợ cháu không đủ ấm trong khi thời tiết nơi mình ở là Sài Gòn luôn ấm áp. Nhiệt độ trong phòng máy lạnh 27 độ C là lý tưởng cho các bé nhưng ông bà lại ủ bé với nhiều lớp quần áo, khăn tã... dễ làm bé bị đổ mồ hôi và thấm ngược trở lại vào cơ thể, không tốt cho bé.
Một chuyện khác cũng thường khiến hai thế hệ trong gia đình bất đồng là việc cho trẻ ra ngoài tiếp xúc với môi trường xung quanh sẽ khiến trẻ phát triển hơn nhưng quan điểm của người lớn tuổi lại sợ gió, ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Trong khi đó, bé hoàn toàn có thể tự điều chỉnh và thích nghi với thời tiết bên ngoài...
Làm thế nào để dung hòa khác biệt trong quan niệm nuôi con theo cách truyền thống và hiện đại là điều không ít bố mẹ quan tâm. Bên cạnh cầu nối là người chồng sẽ giúp mình dung hòa mối quan hệ với ông bà thì chính bản thân các bà vợ trẻ cũng cần khéo léo xử lý. Kinh nghiệm của mình trong những tình huống này là nên "nhẹ nhàng nhưng quyết liệt".
Sai lầm của một số bà mẹ trẻ là phản bác ý kiến của ông bà ngay lập tức, một cách khá gay gắt. Như vậy sẽ khiến ông bà khó chịu. Bạn đừng quên chồng bạn đã được nuôi lớn bởi ai. Cái chúng ta cần làm là giải thích nhẹ nhàng rằng có một số cách nuôi con kiểu truyền thống đã không còn phù hợp, không khoa học. Muốn như thế, các mẹ cần tự trang bị cho mình kiến thức nuôi dạy con kỹ càng để bảo vệ quan điểm của mình, để ông bà chấp nhận quan điểm đó.
Các mẹ cũng có thể tận dụng những bữa cơm gia đình, tìm cách lồng ghép vào đó những kiến thức nuôi dạy con mà bạn biết. Hãy nói những điều đó một cách tự nhiên và thoải mái. Ví dụ như khi cho bé bú xong, người lớn thường muốn trẻ uống nước tráng miệng. Bạn phải giải thích rằng nếu bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, trẻ không cần bổ sung nước.
Ở một số gia đình, ông bà còn thường xuyên lên mạng bằng các thiết bị như tivi, điện thoại thông minh... hãy tận dụng điều đó để sẻ chia với ông bà các clip, chương trình nuôi dạy trẻ uy tín. Qua đó, ông bà sẽ tiếp thu kiến thức mới với nhiều sự tin tưởng hơn. Suy cho cùng, dù truyền thống hay hiện đại thì cả bạn và ông bà đều muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho trẻ. Vì vậy hãy luôn đối thoại để tìm ra tiếng nói chung, chưa chắc truyền thống sai hoàn toàn mà hiện đại đã đúng hoàn toàn. Hãy để trẻ lớn lên và phát triển trong môi trường hòa bình, vui vẻ.
Mẹ Tiger
* Mời độc giả gửi bài viết chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục các con về địa chỉnguyengiang@vnexpress.net.