Vợ chồng chị Nguyễn Oanh, ở Hải Dương, mất một buổi sáng để tự làm tấm mành ngăn khu vực bếp và nhà để xe. Chị tận dụng các vật liệu có sẵn như dây thừng, tấm gỗ lớn, các chậu cây phong thủy làm bằng vỏ chai lọ. Tấm mành được thiết kế đơn giản nhưng ăn nhập với bố cục ngôi nhà, mang đến sự thoáng đãng trong không gian nhỏ hẹp. Chi phí hoàn thành chỉ khoảng vài chục nghìn đồng.
Các bước làm tấm mành dây thừng không đòi hỏi kỹ thuật hay sự tỉ mỉ. Chị Oanh chuẩn bị khoảng 10 đoạn dây thừng cỡ lớn, một cuộn dây gai cỡ nhỏ, vài khúc gỗ tận dụng được từ lẵng hoa học sinh tặng nhân ngày 20/11 và mấy viên gạch lỗ.
Đầu trên của sợi thừng to được cố định vào lan can tầng hai, đầu còn lại buộc quanh các khúc gỗ và gạch lỗ. Sau đó, chị Oanh dùng cuộn dây gai nhỏ đan hình vuông vào sợi thừng lớn rồi trang trí thêm lọ hoa, chậu cây. "Tùy vào nhu cầu thẩm mỹ của người dùng và thiết kế của mỗi ngôi mà gia chủ tùy sức sáng tạo", chị Oanh nói. Tuy nhiên chị lưu ý không nên treo quá nhiều vật nặng vào mành sẽ khiến các dây xô lệch hoặc chùng xuống.
Cạnh tấm mành, chị Oanh trồng một cây trầu bà với hy vọng khi cây lớn sẽ quấn quanh các sợi thừng tạo nên một "vách ngăn" tự nhiên xanh mát. Bà mẹ Hải Dương còn có sở thích sưu tầm các món đồ nhựa bỏ đi để sáng tạo thành những vật dụng xinh xắn. Chị thường lưu lại những chai thủy tinh có kiểu dáng độc, lạ để biến tấu bằng cách quấn dây thừng hoặc cắm hoa.
Vân Anh