Trẻ ngoài một tuổi đã có thể tự mình di chuyển (bò, đi) và luôn muốn khám phá thế giới xung quanh nên hầu như chẳng lúc nào chịu ngồi yên để làm việc gì đó. Bởi vậy, mỗi lần cho bé đi tắm là một "trận chiến" khi bé thì khóc lóc inh ỏi, còn các bà mẹ thì hết nịnh nọt lại la mắng rồi tắm nháo nhào cho xong. Đây là tình cảnh chung khiến không ít bà mẹ phải đau đầu, mệt mỏi.
Cách để những đứa trẻ không còn khóc lóc và hơn thế nữa là háo hức chờ đến giờ đi tắm là đem đến cho chúng nhiều trò chơi trong khi tắm. Bố mẹ có thể sáng tạo tùy theo điều kiện và những vật dụng có sẵn để phù hợp với trẻ nhưng phải luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Nếu còn băn khoăn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, hãy tham khảo các gợi ý dưới đây:
1. Dán những miếng đề-can chống trượt vào bên trong bồn tắm để vừa tăng tính an toàn vừa đem lại sự sinh động, thu hút trẻ. Nếu có 2-3 em bé cùng tắm trong một bồn, bố mẹ có thể sử dụng miếng đề-can màu sắc khác nhau để quy định vị trí của mỗi trẻ, xác lập "vùng hòa bình" cho các bé không tranh giành nhau.
2. Phun bọt cạo râu vào một cái bát và đưa cho trẻ một chiếc bút lông để bé có thể vẽ những bức tranh lên tường phòng tắm. Trẻ con hầu hết đều thích vẽ và bọt cạo râu có thể dễ dàng làm sạch.
3. Thay vì cấm đoán trẻ không được dùng các vật dụng trong phòng tắm, hãy giúp con biết cách sử dụng an toàn. Chẳng hạn, để trẻ không lấy quá nhiều xà phòng, dầu gội, bố mẹ hãy buộc một chiếc chun xung quanh vòi bơm. Chiếc chun sẽ giống như cái khóa để hạn chế lượng xà phòng lấy ra.
4. Cho bé ngồi trong một chiếc giỏ đựng quần áo cùng những món đồ chơi yêu thích, trẻ sẽ không bị ngã và ngồi yên để mẹ tắm.
5. Sử dụng những miếng xốp để bọc vật dụng bằng kim loại sắc nhọn, giúp trẻ an toàn trong phòng tắm.
6. Dùng keo nến để bịt những lỗ nhỏ trên đồ chơi để nước không thấm vào bên trong, ngăn chặn nấm mốc.
7. Đóng đá những món đồ chơi yêu thích của trẻ và thả vào trong bồn tắm. Trẻ rất thích nhìn đá tan ra và món đồ chơi từ từ lộ diện.
8. Hãy cất dao cạo hoặc làm "khóa" an toàn nếu trẻ sử dụng chung phòng tắm với bạn.
9. Lau sạch các vết bẩn "cứng đầu", xà phòng bám trên cửa bồn tắm để hạn chế tối đa khả năng gây tai nạn cho bé.
10. Một chai nhựa hoặc cái rổ cũng có thể trở thành món đồ chơi hấp dẫn bé. Bố mẹ có thể đục nhiều lỗ nhỏ trên vỏ chai để tạo thành một chiếc vòi hoa sen cầm tay cho bé.
11. Sử dụng giá treo nhiều tầng để xếp đồ chơi cho trẻ.
12. Cuối cùng, để xà phòng gội đầu không rơi vào mắt của bé, bố mẹ hãy dùng một chiếc chai nhựa để lấy nước xả tóc cho bé.
Dưới đây là video gợi ý 12 chiêu trị bé khóc nhè khi tắm:
Hà Nhi